MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Sức mạnh mềm" Viettel giữa rừng vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

10-12-2022 - 12:11 PM | Tài chính quốc tế

"Sức mạnh mềm" Viettel giữa rừng vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Những ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực y học, giáo dục cho tới trung tâm điều hành thông minh… được Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đưa tới Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 đã thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước.

Nằm bên trái lối vào khu vực trung tâm của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, khu trưng bày “Kinh tế - Quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số” trở thành điểm nhấn cho sự kiện, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu khu vực và thế giới. Những sản phẩm, giải pháp cho công nghiệp quốc phòng công nghệ cao và giải pháp số phục vụ dân sự của Viettel mang đến triển lãm, đang mở ra cơ hội hợp tác lớn với nhiều đối tác trên thế giới.

Sản phẩm chuyển đổi số mang thương hiệu Viettel và khát vọng tự chủ công nghệ

Nhận nhiệm vụ từ Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel đã mang tới khu trưng bày “Kinh tế - Quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số” 59 sản phẩm tiêu biểu nhất về chuyển đổi số. Các sản phẩm này ra đời để giải “nỗi đau” trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ phục vụ dân sinh, giải quyết các bài toán của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của các bộ, ban ngành cho tới các sản phẩm phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng – quốc gia trên nền tảng các công nghệ 4.0.

Sức mạnh mềm Viettel giữa rừng vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 - Ảnh 1.

Trung tâm điều hành thông minh được ví như “bộ não số” của các địa phương thúc đẩy phát triển smartcity.

Cùng với 60 sản phẩm chuyên dùng cho các mục đích quân sự, 59 sản phẩm chuyển đổi số cho thấy khả năng kết hợp giữa quân sự và dân sự ở Tập đoàn Viettel. Việc tối ưu những công nghệ, kỹ thuật mới nhất, hiện đại nhất sau khi được triển khai cho Quốc phòng vào lĩnh vực dân sự không chỉ cho thấy sự linh hoạt của Viettel mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc để các sản phẩm có tính dẫn dắt thị trường, cạnh tranh quốc tế.

Trên tất cả, những giải pháp lưỡng dụng vừa góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, quốc gia vừa giúp phát triển kinh tế đất nước. Các sản phẩm chuyển đổi số đa dạng trong các lĩnh vực, từ y tế tới giáo dục, tài chính, đô thị thông minh… còn góp phần chứng minh khả năng làm chủ của người Việt đối với những giải pháp 4.0.

Tổng Giám đốc Viettel ông Tào Đức Thắng chia sẻ: “Tư tưởng và cách làm của Viettel đối với lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao chính là phải làm chủ từ gốc của quá trình nghiên cứu, phát triển, tự nghiên cứu, làm chủ tối đa công nghệ lõi như chipset, bán dẫn, phần mềm… chứ không đi theo con đường gia công, lắp ráp, sản xuất theo license của nước ngoài. Chỉ khi làm chủ sản phẩm thì mới chủ động đảm bảo kỹ thuật, thay đổi tính năng phù hợp, xây dựng được nguồn nhân lực có trình độ, tích lũy kinh nghiệm trong nghiên cứu.”

Và Viettel đang gặt hái được những thành tựu trên con đường đã chọn. Với 4.000 tỷ đồng cho các hoạt động nghiên cứu mỗi năm, Tập đoàn Viettel đạt được nhiều đột phá trong gần 1 thập niên hiện thực hóa khát vọng trở thành hạt nhân xây dựng Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Công nghệ cao. Những giải thưởng cao quý, những ứng dụng được tin dùng trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự đang minh chứng cho sự đúng đắn trong tầm nhìn và quyết tâm của người Viettel.

Điểm dừng chân của nhiều khách VIP cùng cơ hội hợp tác xuyên biên giới

Sáng ngày 8/12, gian hàng trưng bày các sản phẩm quân sự của Viettel được đón Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính. Đây cũng là gian hàng đầu tiên được Thủ tướng ghé thăm tại buổi làm việc tại sự kiện.

Sức mạnh mềm Viettel giữa rừng vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang (bên phải) nghe giới thiệu về các sản phẩm tại gian hàng của Tập đoàn Viettel tại triển lãm.

Trong buổi sáng 8/12, khu trưng bày của Tập đoàn Viettel cũng đã đón các đoàn của Lào, Campuchia do các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước bạn dẫn đầu. Ngoài ra, các đoàn từ Ấn Độ và nhiều quốc gia khác cũng đã dành nhiều thời gian cho các sản phẩm của Viettel tại khu trưng bày.

“Có một điểm chung là các đoàn đều rất quan tâm, hỏi sâu và kỹ về các sản phẩm chuyển đổi số trong lĩnh vực dân sự mà chúng tôi mang tới triển lãm. Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm đặc biệt với các sản phẩm số hóa trong ngành y tế và trung tâm điều hành thành phố thông minh”, Ông Nguyễn Ngọc Linh – PTGĐ Tổng công ty Giải pháp Viettel cho biết và chia sẻ sự quan tâm này có tiềm năng mở ra những cơ hội hợp tác về sau.

Sức mạnh mềm Viettel giữa rừng vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 - Ảnh 3.

Thượng tá Elesio Martins Ferreira, tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Brazil ở Indonesia, tham quan gian hàng Viettel tại triển lãm.

Thượng tá Elesio Martins Ferreira, tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Brazil ở Indonesia, nghe giới thiệu về Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Tập đoàn Viettel phát triển.

Giống nhiều khách nước ngoài tới tham gia triển lãm, Thượng tá Elesio Martins Ferreira, tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Brazil ở Indonesia, cũng rất quan tâm tới các giải pháp chuyển đổi số Made by Viettel. Bày tỏ sự ấn tượng với các công nghệ mà Việt Nam làm chủ, ông Ferreira dành toàn bộ thời gian của mình tại khu trưng bày “Kinh tế - Quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số” để tìm hiểu các sản phẩm của Viettel.

“Các sản phẩm ở đây đều rất ấn tượng và chúng ta hoàn toàn có cơ hội hợp tác trong tương lai, đặc biệt là trong các sản phẩm chuyển đổi số giáo dục, y tế hay trung tâm điều hành thành phố thông minh. Đó thực sự là những giải pháp mà Brazil cũng đang tìm kiếm”, ông Ferreira chia sẻ.

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên