MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài chính bấp bênh, 38% người châu Âu không được ăn ba bữa một ngày

04-12-2023 - 09:57 AM | Tài chính quốc tế

Tài chính bấp bênh, 38% người châu Âu không được ăn ba bữa một ngày

Theo một nghiên cứu gần đây, hơn một nửa người châu Âu cho biết, ngân sách tài chính của họ đã bị thắt chặt trong ba năm qua.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, giá cả tăng cao đã đẩy gần 1/3 người dân châu Âu vào tình trạng tài chính "bấp bênh". Khả năng mua hàng của người dân châu Âu đã giảm trong ba năm qua, buộc phần lớn trong số này phải bỏ bữa và phải đưa ra những lựa chọn tài chính khó khăn.

Trong số 10.000 người được Ipsos khảo sát cho French Secours Populaire, 29% cho biết tình hình tài chính của họ rất "bấp bênh" và bất kỳ khoản chi đột xuất nào cũng sẽ khiến họ khó có thể chi trả.

Gần 50% người châu Âu cho rằng họ phải đối mặt với nguy cơ cao rơi vào tình trạng bấp bênh trong vài tháng tới, phải chống chọi với giá cả tăng cao và mức lương tương đối trì trệ. Tỷ lệ có nguy cơ nghèo đói trên tổng dân số EU vào năm 2021 là 17%, theo Eurostat. Chỉ 15% cho biết họ tự tin và không cảm thấy cần phải chú ý đến chi tiêu hàng ngày.

Theo kết quả khảo sát, đại đa số người châu Âu đã phải thỏa hiệp với những lựa chọn của mình do điều kiện tài chính khó khăn.

Lạm phát tràn lan ở hầu hết mọi lĩnh vực buộc người dân châu Âu phải có những "sự lựa chọn phức tạp", bao gồm việc bỏ bữa dù bị đói. Gần 1/3 người ở châu Âu cho biết, họ đã bỏ bữa khi đói, trong đó tỷ lệ này ở Hy Lạp và Moldova đặc biệt cao.

Các thỏa hiệp khác bao gồm không bật máy sưởi, vay tiền và không điều trị khi sức khỏe gặp vấn đề do chi phí gia tăng.

Một cuộc khảo sát do Quỹ Joseph Rowntree (JRF) thực hiện vào tháng 6 cho thấy, 5,7 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp ở Anh đang thiếu tiền mua thực phẩm, điều mà tổ chức này gọi là "tình trạng bình thường mới khủng khiếp".

Theo cuộc khảo sát, từ việc chỉ có thể mua thực phẩm được giảm giá đến việc chuyển sang sử dụng thực phẩm miễn phí của các ngân hàng thực phẩm do những hiệp hội lớn điều hành để nuôi sống mình, giá thực phẩm tăng đã có những tác động khác nhau nhưng khá lớn đối với thói quen ăn uống.

Trong số những người được khảo sát, 38% cho biết họ không còn có thể ăn đủ ba bữa một ngày đều đặn, trong khi chỉ 42% cho biết họ chưa bao giờ bỏ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối do hạn chế về tài chính.

Mức độ nghiêm trọng của tình hình được phản ánh qua câu trả lời của một số bậc cha mẹ, trong đó một số người nói rằng họ phải hạn chế việc ăn uống của mình để nhường cho con. 21% cha mẹ được khảo sát cho biết, họ từng trải qua ít nhất một lần "ăn không đủ chất" để nuôi con.

Mặc dù trên thực tế lạm phát đã bắt đầu chững lại, giá thực phẩm và nguyên liệu tăng vẫn chưa giảm, do đó khả năng mua mặt hàng này tiếp tục giảm.

Số liệu lạm phát của châu Âu đã tăng gấp ba lần vào năm 2022, đánh dấu tốc độ tăng trưởng lạm phát cao nhất mọi thời đại do giá tiêu dùng cao ngất ngưởng đối với chi phí nhà ở, nước, khí đốt và các chi phí khác - tăng 18% trong một năm.

Nhiều người châu Âu không chỉ cho biết tình hình tài chính của họ cực kỳ khó khăn mà còn thừa nhận rằng họ đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với lạm phát. Hơn một nửa số người được hỏi ở hầu hết các quốc gia cho biết, họ lo lắng về việc đối phó với lạm phát, lo sợ sự gia tăng về chi phí lương thực, năng lượng và các chi phí khác.

Theo nghiên cứu, 62% lo lắng về giá thực phẩm tăng vọt, trong khi các chi phí bất ngờ và giá xăng khiến 59% dân số được khảo sát lo lắng.

Theo Quỳnh Chi

VTV

Trở lên trên