MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

26 người nước ngoài giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

23-07-2014 - 22:15 PM | Tài chính - ngân hàng

26 người nước ngoài sử dụng chiêu thức mới, giả danh nhân viên ngân hàng, thông báo cho nạn nhân đã trở thành thành viên VIP, sau đó lừa họ thao tác để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Vụ việc vừa được phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72), công an TP.HCM phát hiện.

Chiều 23-7, PA72, công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định xử phạt và chuyển giao 26 đối tượng là người nước ngoài cho các quốc gia, vùng lãnh thổ có liên quan để xử lý theo quy định tại quốc gia, vùng lãnh thổ của họ về các hành vi lừa đảo.

Trước đó, sáng 14-7, khi PA72 phối hợp cùng các đơn vị thuộc công an TP kiểm tra một ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Hưởng (P.Thảo Điền, Q.2) thì bắt quả tang 26 đối tượng đang sử dụng các thiết bị viễn thông hiện đại lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân tại nước ngoài.

Các đối tượng bị bắt khai nhận được một người Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức đưa vào Việt Nam, sau đó huấn luyện cách sử dụng điện thoại, thiết bị công nghệ hiện đại để giả số điện thoại hiện trên màn hình người nhận như số của ngân hàng để thực hiện việc lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Theo kịch bản, các thành viên trong nhóm lừa đảo này sẽ chia làm ba nhóm, nhóm một đóng vai các nhân viên chăm sóc khách hàng, tư vấn dịch vụ của các ngân hàng, nhóm thứ hai giải đáp thắc mắc và nhóm cuối cùng là nhóm nhân viên hướng dẫn khách hàng thực hiện các thao tác trên máy ATM.

Để lừa đảo được các nạn nhân, nhóm đóng vai chăm sóc khách hàng, tư vấn sẽ điện thoại liên lạc với những khách hàng có tài khoản tại ngân hàng, thông báo họ đã có thẻ VIP tại ngân hàng ở nước sở tại,khách hàng phảitrảphí hội viên rất cao.

Nạn nhân sẽ không đồng ý tham gia, yêu cầu hủy tư cách thành viên thì nhóm thứ hai sẽ được kết nối để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho nạn nhân và cuối cùng, nhóm thứ ba sẽ liên lạc, dụ dỗ, hướng dẫn chủ tài khoản ra máy ATM thực hiện các thao tác trên máy như hướng dẫn để xóa tư cách thành viên.

Khi hướng dẫn các thao tác này, nhóm lừa đảo sẽ làm cho nạn nhân mất tập trung, thực hiện các thao tác chuyển tiền vào các tài khoản của nhóm lừa đảo.

>>> Lừa đảo ngân hàng bằng 6 giấy tờ nhà đất giả chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Theo Gia Minh

hangnt

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên