Lãi suất tiết kiệm sẽ tăng trở lại?
Vừa điều chỉnh xuống 10,5 - 11%, trên thị trường lại xuất hiện những động thái cho thấy cuộc đua tăng lãi suất đang rục rịch chuẩn bị tái diễn.
Mặc dù ngân hàng Nhà nước đầu tháng 4 này công bố vẫn giữ ổn định các mức lãi suất cơ bản, tái cấp vốn, chiết khấu tương ứng là 8,75%; 7,5% và 6%/năm. Lãi suất nghiệp vụ thị trường mở cũng đang ở mức 9%/năm. Thế nhưng, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng trở lại trong những ngày qua.
Lại khan hiếm vốn, vì sao?
Lãi suất qua đêm trong hai ngày đầu tuần lên đến 15 – 16% và vẫn giữ mức 17% trong ngày 10.4. Nguyên nhân đẩy lãi suất trên thị trường liên ngân hàng nóng trở lại là nguồn cung tiền đang cạn dần. Đáng chú ý, trong mấy ngày gần đây hai ngân hàng quốc doanh là Agribank và BIDV có nhu cầu vay vốn qua thị trường liên ngân hàng. Trong khi, lâu nay họ là người cung ứng vốn chính cho thị trường này.
Theo một nguồn tin từ ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng quốc doanh có nhu cầu vốn gần đây là do áp lực về việc kho bạc Nhà nước chuẩn bị rút về một khoản tiền khổng lồ trên 30.000 tỉ đồng đang gửi lại tại các ngân hàng này. Tính đến hết năm 2007 con số này là trên 52.000 tỉ đồng, nghĩa là từ đầu năm đến nay, số tiền được âm thầm rút về đã khoảng 20.000 tỉ đồng.
Hiện lộ trình hút vốn của kho bạc từ các ngân hàng quốc doanh vẫn chưa được công bố, nhưng theo kế hoạch dự kiến sẽ được thực hiện từ nay đến hết tháng 9.2008.
Lâu nay, nguồn vốn trên vẫn được gửi tại ngân hàng quốc doanh, với lãi suất 2,4%/năm. Khối ngân hàng quốc doanh đã có nhiều cơ hội sử dụng đồng vốn chi phí thấp để cho vay trên thị trường liên ngân hàng. Đến nay, vốn cung ứng cho thị trường liên ngân hang bị cắt giảm, nhiều ngân hàng cổ phần không thể vay để đảm bảo tính thanh khoản.
Thêm vào đó, trong tháng 3 và nửa đầu tháng 4.2008 lãi suất giảm hơn 1,5%/năm so với tháng 2.2008 nên nhiều người không còn mặn mà với việc gửi tiết kiệm.
Sẽ tái tăng lãi suất?
Tuy đã đồng thuận giảm lãi suất trong cuộc họp mới đây của hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), nhưng hiện nhiều ngân hàng cho biết, nếu tình hình huy động vốn khó khăn kéo dài thì cuộc đua tăng lãi suất tái diễn sớm hơn dự đoán.
Mức tăng mới này có thể trở về 12% như trước, thay vì cao nhất là 11% hiện nay.
Theo ông Đặng Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank, nếu lãi suất trên thị trường có diễn biến tăng chắc chắn ngân hàng ông cũng không thể giữ nguyên bảng lãi suất cũ. Nếu các ngân hàng bạn đều tăng lãi suất, Sacombank đứng yên sẽ khó giữ được chân khách hàng, khó giữ dòng vốn tiết kiệm hiện hữu.
Theo Thanh Trần
SGTT