MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NHNN sẵn sàng bán USD, tỷ giá hạ nhiệt

01-12-2015 - 20:58 PM | Tài chính - ngân hàng

Chốt ngày 1/12, tỷ giá của Vietcombank là 22.460 - 22.530 đồng/USD, giá USD của ngân hàng ACB là 22.445 - 22.535 đồng, tỷ giá của ACB và Eximbank là 22.440 - 22.530 đồng...

Báo Người lao động dẫn nguồn tin từ lãnh đạo một số ngân hàng cho biết, cuối ngày 30/11, nhiều ngân hàng đã mua được USD từ Ngân hàng Nhà nước để đáp ứng nhu cầu giao dịch. Nhờ vậy giá USD trên thị trường đã hạ nhiệt, giảm 5 đồng đến 20 đồng/USD so với sáng cùng ngày.

Đà giảm của tỷ giá đã chững lại trong sáng nay ngày 1/12 nhưng sang buổi chiều có dấu hiệu tiếp tục đi xuống thêm khoảng 5 - 10 đồng.

Chốt ngày 1/12, tỷ giá của Vietcombank là 22.460 - 22.530 đồng/USD, giá USD của ngân hàng ACB là 22.445 - 22.535 đồng, tỷ giá của ACB và Eximbank là 22.440 - 22.530 đồng...

Ngoài thị trường tự do, giá USD cũng hạ nhiệt, với giá mua vào phổ biến quanh 21.610 - 21.640 đồng, giảm 20 đồng so với ngày hôm qua và giảm 40 đồng so với cuối tuần trước.

Theo lãnh đạo một ngân hàng, việc các ngân hàng mua được USD từ NHNN hiện nay cũng không dễ dàng. NHNN chỉ bán USD cho các trường hợp có trạng thái ngoại tệ âm trên 5% để giải quyết tình trạng cầu lớn hơn cung. Chính vì vậy, tình trạng đầu cơ trục lợi đã hạn chế được rất nhiều và giá USD không có cơ hội để tăng đột biến.

Trong các thông điệp về điều hành chính sách tiền tệ thời gian qua, NHNN luôn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp khi cần thiết nhằm đảm bảo cân đối cung cầu ngoại tệ, xóa bỏ các kỳ vọng sai lệch về tỷ giá để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

Ngọc Toàn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên