MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sao vẫn xa nhau?

10-07-2014 - 09:01 AM | Tài chính - ngân hàng

“Không phải doanh nghiệp không có nhu cầu vay vốn mà nhiều doanh nghiệp không vay được vốn do ngân hàng siết tín dụng”!

Trong hội thảo với cái chủ đề đầy kịch tính “Giải vây nguy cơ vỡ chỉ tiêu tín dụng”, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát biểu: “Chúng tôi mong tiêu thụ được vốn, vì huy động mà không cho vay được thì ngân hàng cũng rất sốt ruột”.

Nhưng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Đồng Tiến cho rằng: “Sức cầu của nền kinh tế quá yếu, cơ chế, chính sách phát triển thị trường, phát triển doanh nghiệp, xử lý nợ xấu chậm... là những nguyên nhân chính dẫn đến tín dụng tăng trưởng thấp”.

Tuy nhiên, về phía doanh nghiệp, tổng giám đốc một công ty cổ phần quy mô lớn lại than thở: “Không phải doanh nghiệp không có nhu cầu vay vốn mà nhiều doanh nghiệp không vay được vốn do ngân hàng siết tín dụng”!

Từ đó, có thể thấy, người có vốn cho vay- các tổ chức tín dụng (TCTD)- và người cần vay vốn- doanh nghiệp- dường như vẫn đang “ở hai đầu xa thẳm”. Vì sao vậy?

Trước hết, cần xác định mong muốn tiêu thụ được vốn của các TCTD có thực hay chỉ là... tuyên bố? Hơn nữa, các TCTD hiện nay có thực sự hướng tới việc cho vay đối với các doanh nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh hay chỉ tập trung vào thị trường trái phiếu trong khi có đến 80% số khách hàng mua trái phiếu Chính phủ là các TCTD?

Đồng thời, cần xem xét, phân tích để trả lời câu hỏi: Có đúng các TCTD đang siết tín dụng? Rất có thể vì doanh nghiệp đang rất cần vốn nhưng không thể vay được vì không còn tài sản thế chấp và nợ xấu, báo cáo tài chính thể hiện tính không lành mạnh, nên các TCTD không thể cho vay.

Nếu tín dụng tăng trưởng thấp do tổng cầu của nền kinh tế quá yếu, cần đề nghị Chính phủ chuyển hướng điều hành kinh tế sang hỗ trợ tổng cầu trong 6 tháng cuối năm bằng những chính sách cụ thể, trong đó có việc tăng đầu tư công, tạo thị trường cho các doanh nghiệp.

Đồng thời, đã đến lúc cần tăng cường năng lực, thực sự vận hành quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chủ trương thành lập quỹ này đã có từ lâu nhưng đã và đang hoạt động cầm chừng, không hiệu quả bởi nguồn vốn quá nhỏ, cơ chế quá chặt không phù hợp với một quỹ bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa- lực lượng chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp ở nước ta, đang bị “tổn thương” rất nặng nề do những biến động bất lợi của kinh tế vĩ mô.


>>> Nợ xấu vẫn cản dòng tín dụng

Luật gia Vũ xuân Tiền

hangnt

Theo Báo công thương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên