MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VAMC chính thức bắt tay vào phá băng nợ xấu

01-10-2013 - 11:19 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo nguồn tin từ Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC), chiều hôm nay 1/10, VAMC sẽ ký kết hợp đồng mua khoảng 1.700 tỷ đồng nợ xấu với Agribank.

 Như vậy, sau hơn 3 tháng khai trương, VAMC giờ đây mới chính thức bắt tay vào phá băng “cục máu đông” của nền kinh tế.

Trước đó, trao đổi với báo giới, một lãnh đạo của VAMC cũng cho biết việc mua nợ xấu từ nay đến cuối năm sẽ chia thành 2 đợt, tổng cộng là 35.000 tỷ đồng bằng trái phiếu đặc biệt. Đợt 1 kéo dài đến hết tháng 10 sẽ phát hành 10.000 tỷ đồng, trong đó các ngân hàng được nhắm tới bao gồm Agribank, Navibank, SCB và SHB.

Theo nguồn tin từ Infonet dẫn lời của ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch thường trực VAMC, khoản nợ này của Agribank là 27 khoản nợ xấu có giá trị trên sổ sách hơn 2.400 tỷ đồng của 11 khách hàng doanh nghiệp. Hiện VAMC cũng đang rốt ráo thương lượng với SCB và SHB, cố gắng trong tuần này sẽ ký để mua thêm một khoản nợ nữa, trị giá mỗi khoản nợ ít nhất trên 1.000 tỷ đồng.

Số liệu về nợ xấu của các ngân hàng chưa niêm yết vẫn chưa được cập nhật công khai nên con số thực nợ xấu hiện nay là bao nhiêu vẫn là ẩn số. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối năm 2012, Agribank thừa nhận có 27.803 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 5,8% tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu của SCB cùng thời điểm là 7,22% trên tổng dư nợ, tương đương khoảng 6.364 tỷ đồng.

Trong khi đó SHB và Navibank đã niêm yết nên có số liệu cập nhật đến tháng 6. Tại thời điểm 30/6, nợ xấu của SHB chiếm 9,04% trên tổng dư nợ, tức khoảng 4.688 tỷ đồng trong khi nợ xấu của Navibank là 853 tỷ đồng, chiếm 6,1% trên tổng dư nợ.

Theo quy định, các ngân hàng có nợ xấu 3% trở lên phải bán nợ cho VAMC. Tuy nhiên, các ngân hàng có nợ xấu dưới mức 3% cũng có nhu cầu bán nợ vì họ nhận thấy những lợi ích của việc giải quyết nợ xấu nhanh chóng. Điển hình như trường hợp của ngân hàng ACB, tổng giám đốc Đỗ Minh Toàn từng khẳng định với báo giới sẽ bán nợ cho VAMC, có thể lên tới 1.500 tỷ, tức khoảng một nửa tổng nợ xấu của nhà băng này.

Theo một chuyên gia ngân hàng, bán nợ cho VAMC được 3 điều lợi, đó là có thể đưa nợ xấu ra ngoài bảng cân đối kế toán, có cơ hội vay được tiền tái cấp vốn, và chỉ phải trích lập 20%/năm cho giá trị nợ xấu thay vì có thể lên đến 100%. Vì vậy, với các ngân hàng hiện cho rằng chưa muốn bán nợ cho VAMC thì cũng không có nghĩa họ sẽ không bán trong tương lai.

Thành Hưng

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên