"Chê" lợi suất thấp, Trung Quốc giảm kỷ lục nắm giữ trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ
Thị trường dự đoán nhiều về khả năng lợi suất quá thấp khiến các loại chứng khoán chính phủ Mỹ trở nên mất sức hấp dẫn.
- 09-08-2010Người Trung Quốc sẽ giảm tiết kiệm trong những năm tới
- 03-08-2010Thế giới hưởng lợi khi lương lao động Trung Quốc tăng
Giá trị trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ và của Trung Quốc giảm kỷ lục.
Thị trường dự đoán nhiều về khả năng lợi suất quá thấp khiến các loại chứng khoán chính phủ Mỹ trở nên mất sức hấp dẫn.
Tháng 6/2010, giá trị trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ mà Trung Quốc sở hữu giảm lần đầu tiên trong 15 tháng, mức giảm là 21,2 tỷ USD xuống 839,7 tỷ USD.
Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 2 nămtrong tháng 8/2010 giảm đến tháng thứ 5 liên tiếp và đến phiên ngày hôm nay chỉ còn 0,48%.
Theo khảo sát do Bloomberg thực hiện đối với các chuyên gia, lợi suất trên có thể lên mức 0,85% ở thời điểm cuối năm 2010.
Báo cáo công bố ngày hôm nay có thể cho thấy lĩnh vực sản xuất và nhà đất tăng trưởng, dấu hiệu bình ổn của kinh tế Mỹ dù mức tăng trưởng quý 2/2010 mới đây gây thất vọng.
Các chuyên gia dự đoán kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 2,55 trong 6 tháng cuối năm 2010, con số dự báo đưa ra cách đây 1 tháng là 2,8%.
Số lượng nhà xây mới tháng 7/2010 sẽ được công bố hôm nay, các chuyên gia dự đoán số lượng nhà xây mới tăng 2% trong tháng 7/2010.
Sản xuất công nghiệp được dự báo tăng trưởng 0,5%.
Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ giảm bởi nhà đầu tư Mỹ thời gian gần đây, sau khi đón nhận nhiều thông tin không mấy lạc quan về kinh tế Mỹ, đã đẩy mạnh lượng nắm giữ lên tới 50,5%.
Báo cáo trong tuần trước cho thấy doanh số bán lẻ tại Mỹ stháng 7/2010 tăng trưởng thấp hơn dự báo của giới chuyên gia và lạm phát duy trì ở mức thấp nhất trong 44 năm.
Trung Quốc đang quan tâm nhiều hơn đến tài sản đồng euro và đồng yên Nhật.
Nửa đầu năm 2010, giá trị mua ròng trái phiếu chính phủ Nhật của Trung Quốc đạt 20,3 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm.
Thúy Nga
Theo Bloomberg