MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ bị kéo lùi bởi giá dầu

08-12-2015 - 08:51 AM | Tài chính quốc tế

Bị đè nặng bởi các cổ phiếu năng lượng và nguyên vật liệu thô, chứng khoán Mỹ đã có một phiên giảm điểm khá mạnh.

Kết thúc phiên hôm qua (7/12), chỉ số S&P 500 giảm 0,7%, xuống còn 2.077,07 điểm. Chỉ trước công nghiệp Dow Jones mất 0,7%, còn 17.730,51 điểm. Nasdaq cũng giảm 0,8%. Tổng cộng có khoảng 7,4 cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 4,8% so với mức trung bình 3 tháng.

7 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 giảm điểm, trong đó mạnh nhất là nhóm năng lượng với mức giảm 3,7% (mạnh nhất trong hơn 3 tháng). Ngược lại, nhóm điện thoại, tiêu dùng thiết yếu và điện nước tăng điểm tốt.

Cổ phiếu của Chevron và Exxon Mobil giảm hơn 2,6%, trong khi nhóm năng lượng trong chỉ số S&P 500 giảm ngày thứ 4 liên tiếp. Cũng vì giá dầu giảm, nhóm các cổ phiếu hàng không tăng phiên thứ hai liên tiếp.

Sau khi giảm 2,7% phiên cuối tuần trước, giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh do dự báo tình trạng dư cung trên thị trường dầu thô thế giới sẽ còn kéo dài vì OPEC đã quyết định không cắt giảm sản lượng. Chốt phiên hôm qua, giá dầu ngọt nhẹ WTI giảm 5,8%, xuống còn 37,65 USD/thùng – thấp nhất kể từ tháng 2/2009.


S&P 500 đang quay trở lại gần mức khởi đầu của năm 2015

S&P 500 đang quay trở lại gần mức khởi đầu của năm 2015

 

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên