MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Trung Quốc lao dốc mạnh nhất kể từ 2008

19-01-2015 - 15:29 PM | Tài chính quốc tế

Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm điểm mạnh sau khi các quản lý tung ra biện pháp nhằm giảm tỷ lệ đòn bẩy trong bối cảnh thị trường tăng trưởng quá nóng.

Phiên hôm nay (19/1), chứng khoán Trung Quốc đang hướng tới phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ năm 2008 sau khi 3 trong số các công ty môi giới chứng khoán lớn nhất nước này ngừng mở thêm tài khoản ký quỹ.

Chỉ số Shanghai Composite giảm 7,7%, xóa sạch số điểm đã tăng được từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu của ngân hàng Bank of China là một trong 60 cổ phiếu giảm hết mức 10% giới hạn trong ngày.

Chỉ số Hang Seng của TTCK Hồng Kông giảm 1,7% và chỉ số đo lường diễn biến của các công ty đại lục niêm yết trên sàn này giảm 6,5% - mạnh nhất kể từ tháng 11/2011. Cổ phiếu của 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc giảm ít nhất 4,3%.

Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát đối với hoạt động ký quỹ với lo ngại mức tăng 63% trong 6 tháng là không bền vững và có thể gây bất ổn.

Theo Khiem Do, người đang quản lý 60 tỷ USD tại quỹ Baring, Trung Quốc không muốn thị trường tăng trưởng nóng đến vậy mà muốn đảm bảo hệ thống tài chính ở trong trạng thái hợp lý. Đòn bẩy đã bị lạm dụng quá nhiều.

Kể từ đầu năm đến nay, châu Á dường như đang trở thành một “ốc đảo” giữa cơn bão đang càn quét châu Âu và giá dầu gây ra một số lo ngại.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm do chính phủ Nhật Bản phát hành giảm 3,5 điểm cơ bản, xuống mức thấp kỷ lục trong khi đồng yên tăng giá 0,4%. Đồng franc Thụy Sĩ giảm 1,2% so với USD. Giá đồng ở London kéo dài chuỗi giảm giá mạnh nhất trong 2 ngày kể từ tháng 9/2013 và giá dầu trồi sụt thất thường.

Tuần này là một tuần quan trọng với thị trường tài chính thế giới khi hai cuộc họp quan trọng của NHTW châu Âu và NHTW Nhật Bản sẽ diễn ra. Ngày 25/1, Hy Lạp tổ chức cuộc bầu cử sớm mà ở đó đảng phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng được dự đoán sẽ giành chiến thắng.

>>> Người Trung Quốc đổ xô mở tài khoản chứng khoán

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên