MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng USD hướng tới năm tăng giá so với đồng yên

31-12-2009 - 12:43 PM | Tài chính quốc tế

Trong khi đó, đồng nội tệ của các nước sản xuất hàng hóa trong năm nay chuẩn bị có năm tăng giá mạnh nhất so với đồng USD.

Đồng USD hướng đến năm tăng giá đầu tiên so với đồng yên từ năm 2006 bởi báo cáo trong tuần này cho thấy đà phục hồi của kinh tế Mỹ đang tăng dần. FED như vậy có thể sẽ rút đi kế hoạch kích thích kinh tế, lợi tức trái phiếu do vậy có thể tăng lên.

Đồng USD có tháng tăng giá đầu tiên so với đồng euro tính từ tháng 6/2009 bởi dự báo sản xuất tại Mỹ tăng trưởng đến tháng thứ 5 liên tiếp, thị trường cho rằng giới chủ Mỹ không sa thải nhân công trong tháng 12/2009.

Đồng yên ở mức thấp nhất trong 3 tuần so với đồng euro bởi dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ tăng cường biện pháp nới lỏng tín dụng để hồi sinh tăng trưởng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ông Robert Rennie, trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại tập đoàn ngân hàng Westpac ở Sydney, nhận xét lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ cao và dấu hiệu cải thiện trên thị trường lao động Mỹ sẽ tiếp tục khiến đồng USD tăng giá. Năm 2010, kinh tế Nhật vẫn khó khăn, chính phủ Nhật sẽ buộc phải đưa ra thêm chính sách mới.”

Vào phiên giao dịch buổi chiều hôm nay (ngày 31/12/2009) tại thị trường Tokyo, đồng yên giao dịch với đồng USD ở mức 92,35 yên/USD từ mức 92,44 yên/USD tại thị trường New York phiên ngày hôm qua khi tỷ giá ở mức 92,77 yên/USD, mức cao nhất từ ngày 08/09.

Đồng USD giao dịch với đồng euro ở mức 1,4366USD/euro từ mức 1,4399USD/euro. Đồng euro giao dịch ở mức 132,67 yên/euro từ mức 132,54 yên/euro, trong phiên giao dịch đã có lúc tỷ giá này lên mức 132,85 yên/euro, mức cao nhất từ ngày 07/12.

Năm nay, đồng USD đã giảm giá so với phần lớn trong số 16 loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất, đồng USD chỉ tăng giá duy nhất so với đồng yên. Kinh tế thế giới phục hồi khiến nhu cầu với đồng yên giảm.

Đồng nội tệ của các nước sản xuất hàng hóa trong năm nay đang hướng tới năm tăng giá mạnh nhất so với đồng USD, đồng real của Braxin và đồng rand của Nam Phi tăng giá mạnh nhất bởi giá nguyên liệu thô tăng mạnh nhất từ năm 1979.

Đồng real tăng giá 33%, đồng rand tăng giá 29%, nhu cầu từ phía Trung Quốc khiến nhu cầu háng hóa tăng cao, chỉ số giá hàng hóa Reuters/Jefferies CRB tăng 23,6%.

Theo Dân Trí/Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên