Dow Jones vẫn giảm điểm sau quyết định của FED
FED công bố kế hoạch mua trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ. Tuy nhiên điều này không đủ để chấm dứt nỗi lo của nhà đầu tư.
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 54,50 điểm tương đương 0,51% xuống 10.644,25 điểm.
Chỉ số S&P 500 hạ 6,73 điểm tương đương 0,6% xuống 1.121,06 điểm.
Chỉ số Nasdaq hạ 28,52 điểm tương đương 1,24% xuống 2.277,17 điểm.
Dù các chỉ số lấy lại được phần nào số điểm đã mất, có lúc Dow Jones giảm khoảng 100 điểm xuống 10.553 điểm; và sau khi FED đưa ra tuyên bố mới về hướng chính sách, Dow Jones tăng lên 10.695 điểm. Thông điệp từ FED không đủ để khiến nhà đầu tư mua vào cổ phiếu nhiều hơn và giúp các chỉ số tăng điểm trở lại.
FED nhận định đà phục hồi của kinh tế Mỹ trong thời gian tới sẽ chậm hơn so với dự đoán; và vì thế FED duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0% đến 0,25%; FED sẽ đầu tư số tiền 1.300 tỷ USD thu được từ chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp vào trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ nhằm hạ lãi suất cho vay. Lần đầu tiên từ tháng 3/2009 FED đưa ra quyết định này.
Phản ứng của thị trường chứng khoán sau tuyên bố của FED cho thấy nhà đầu tư không tin rằng quyết định từ FED sẽ có thể lập tức tạo ra ảnh hưởng tích cực lên thị trường lao động yếu và tiêu dùng người dân ở mức thấp – hai yếu tố lớn nhất cản đà phục hồi của kinh tế Mỹ.
Ông Michael O'Rourke, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại BTIG LLC ở New York, nhận xét: “FED đang mắc kẹt bởi họ không chắc chắn cần phải làm gì vì thế đưa ra biện pháp khả nửa chừng. Động thái mới đưa ra mang tính phòng ngừa và khó khăn lắm mới có thể đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.”

Đến chốt phiên hôm qua, thị trường Mỹ lấy lại được phần lớn số điểm đã mất nhờ nhóm cổ phiếu phòng vệ như cổ phiếu ngành y tế.
Chỉ số Nasdaq chịu áp lực đi xuống của các công ty công nghệ. Cổ phiếu tập đoàn sản xuất chip Intel và cổ phiếu AMD giảm sau khi bị các chuyên gia hạ xếp hạng tín dụng.
Cổ phiếu Intel cũng là 1/30 cổ phiếu thuộc Dow Jones. Cổ phiếu Intel hạ tới 4% còn cổ phiếu AMD giảm 8%.
Dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc hạ nhiệt cũng khiến tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ bi quan. Số liệu nhập khẩu của Trung Quốc tăng trưởng chậm lại đẩy cổ phiếu hàng hóa và năng lượng giảm điểm sâu. Chỉ số S&P của cổ phiếu hàng hóa và năng lượng giảm 1%.
Ông Paul Kasriel, giám đốc bộ phận nghiên cứu kinh tế tại Northern Trust ở Chicago, dự báo: “Nếu tăng trưởng kinh tế Trung Quốc xuống dưới 8%, giá đồng và tất cả các loại hàng hóa công nghiệp sẽ giảm sâu.”
Lo lắng về khả năng kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái lần 2 đã khiến chỉ số S&P 500 hạ 7,9% so với mức đỉnh cao tính từ đầu năm 2010 thiết lập ngày 23/04/2010.
Khối lượng giao dịch phiên hôm qua đã có cải thiện so với phiên trước đó khi khối lượng giao dịch xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2010.
Khối lượng giao dịch trên sàn NYSE, the American Stock Exchange và Nasdaq đạt 7,44 tỷ cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình của năm 2009 là 9,65 tỷ cổ phiếu.
Trên sàn NYSE, tỷ lệ số lượng cổ phiếu giảm điểm và số cổ phiếu tăng điểm là 7/4. Trên sàn Nasdaq, cứ 4 cổ phiếu giảm điểm thì có 1 cổ phiếu tăng điểm.
Tại các thị trường khác, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc hạ 2,89%; chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật hạ 1,18%; chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông hạ 1,5%; chỉ số FTSE 100 của thị trường Anh hạ 0,63%; chỉ số CAC-40 của thị trường Pháp hạ 1,24%; chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Úc hạ 0,97%; chỉ số BSE Sensex của thị trường Ấn Độ hạ 0,37%.
Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần
Ngày thứ Tư
8h30 sáng: Thương mại quốc tế
10h30 sáng: Báo cáo về dự trữ năng lượng của Cơ quan năng lượng Mỹ
2h chiều: Ngân sách Bộ Tài chính Mỹ
Ngày thứ Năm
8h30 sáng: Số lượng người thất nghiệp lần đầu tính theo tuần
Ngày thứ Sáu
8h30 sáng: Chỉ số giá tiêu dùng
8h30 sáng: Doanh số bán lẻ
9h55 sáng: Niềm tin người tiêu dùng
10h sáng: Dự trữ hàng tồn kho
Theo Reuters