MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fed để ngỏ cánh cửa nâng lãi suất vào tháng 9

30-07-2015 - 10:12 AM | Tài chính quốc tế

Tuy nhiên một lần nữa Fed không đưa ra thời điểm nâng lãi suất cụ thể.

Các quan chức của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nói rằng thị trường lao động Mỹ đã có những bước tiến xa hơn, cung cấp nền tảng để Fed vững bước trên con đường nâng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên một lần nữa Fed không đưa ra thời điểm nâng lãi suất cụ thể.

“Thị trường lao động đã tiếp tục cải thiện, với việc làm tăng trưởng vững chắc và tỷ lệ thất nghiệp liên tục giảm”, Ủy ban thị trường mở (FOMC) nới trong thông báo được đưa ra hôm qua (29/7) ở Washington.

Vì Chủ tịch Fed Janet Yellen và những đồng nghiệp của bà ở Fed khẳng định quyết định của họ sẽ “phụ thuộc vào số liệu”, giờ đây thị trường sẽ tập trung vào các số liệu về tăng trưởng, việc làm và lạm phát.

Theo Micheal Gapen, chuyên gia kinh tế đến từ ngân hàng Barclays, FOMC vẫn để ngỏ cánh cửa cho khả năng tăng lãi suất trong năm nay. “Tuy nhiên họ cần nền kinh tế tiến triển thêm chút nữa để sẵn sàng bước vào con đường nâng lãi suất”.

Fed đã thay đổi câu chữ quy định điều kiện để nâng lãi suất. Theo đó, Fed cần “một số tiến triển xa hơn trên thị trường lao động” và phải “tự tin một cách hợp lý” rằng lạm phát sẽ quay trở về mức mục tiêu 2% trong trung hạn.

Số liệu kinh tế sẽ được công bố trong thời gian gần nhất là tăng trưởng GDP quý II. Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg dự báo trong quý II kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,5%.

Cuộc họp tiếp theo của Fed diễn ra vào ngày 16 – 17/9 tới, sau đó là các cuộc họp vào tháng 10 và tháng 12. Giới phân tích nhận định có 39% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào hoặc trước cuộc họp tháng 9.

Minh Anh

Bloomberg

Trở lên trên