MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc: Cựu Chủ tịch Keangnam Enterprises biến mất trước ngày ra tòa

09-04-2015 - 10:45 AM | Tài chính quốc tế

Cựu Chủ tịch của Keangnam bị cơ quan điều tra Hàn Quốc nghi ngờ đã làm giả sổ sách, biển thủ công quỹ và có liên quan đến quỹ đen của tập đoàn này.

Nội dung nổi bật:

- Cựu Chủ tịch Keangnam Enterprises bị buộc tội gian lận và tạo ra một quỹ đen trong quá trình thực hiện các dự án khai thác năng lượng ở nước ngoài.

- Cơ quan điều tra Hàn Quốc tin rằng Sung đã lợi dụng mối quan hệ với cựu Tổng thống Lee Myung-bak để phạm tội


Tờ The Korea Herald của Hàn Quốc đưa tin, Sung Wan-jong - cựu Chủ tịch của Keangnam Enterprises - đã biến mất. Sung được nhìn thấy lần cuối cùng tại nhà vào lúc 5h10' sáng nay (9/4). Con trai của ông đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh viết bởi Sung và báo cảnh sát.

Theo lịch, hôm nay ông sẽ có mặt tại tòa để cơ quan điều tra quyết định có bắt giữ nhân vật này hay không.

500 cảnh sát Hàn Quốc đã được huy động tới Pyeongchang - dong, một quận ở phía Tây bắc Seoul.

Trước đó, thông tin đăng tải trên tờ The Korea Times cho hay, cựu Chủ tịch của Keangnam Enterprises là Sung Woan-jong đang nằm ở trung tâm của vụ bê bối tham nhũng có liên quan đến “chính sách năng lượng” thất bại dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung-bak.

Các nhà điều tra buộc tội ông Sung đã gian lận và tạo ra một quỹ đen trong quá trình thực hiện các dự án khai thác năng lượng ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhân vật này đã bác bỏ những cáo buộc trên vào hôm qua (8/4) – đúng một ngày trước khi Tòa án trung tâm Seoul xem xét đưa ra lệnh bắt giữ.

Sung bị buộc tội biển thủ 46 tỷ won tiền vay nợ từ chính phủ cho các dự án ở nước ngoài bằng cách “thổi phồng” tình hình tài chính của Keangnam và sau đó biển thủ công quỹ.

Thêm vào đó Sung còn bị nghi ngờ đã làm giả sổ sách kế toán để nhận được các khoản vay từ ngân hàng. Cơ quan điều tra Hàn Quốc tin rằng Sung đã lợi dụng mối quan hệ với cựu Tổng thống Lee để phạm tội.

Sung nói rằng tất cả những lời buộc tội là sai sự thật. “Tiền dành cho các dự án đã được chi tiêu một cách minh bạch theo đúng thủ tục. Tôi không thể biển thủ số tiền đó được”, Lee nói trong một cuộc họp báo được tổ chức ở Seoul.

Keangnam bị nghi ngờ đã nhận được những ưu ái từ các tập đoàn nhà nước như Korea National Oil và Korea Resources. Một số dự án năng lượng ở nước ngoài mà Sung tham gia đã đổ bể.

Trong những năm gần đây, Keangnam đã gặp nhiều khó khăn về tài chính trong bối cảnh thị trường bất động sản Hàn Quốc suy giảm. Năm 2013 và 2014 Keangnam thua lỗ lần lượt 310,9 tỷ USD và 182,7 tỷ USD.

Trong khi đó các chính trị gia từ cả cánh tả và cánh hữu đã yêu cầu ông Lee điều trần trước Quốc hội về những dự án năng lượng thất bại.

Trước Keangnam, tập đoàn Lotte cũng bị điều tra trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng được các nhà điều tra Hàn Quốc thực hiện rầm rộ trong thời gian gần đây. Lotte bị nghi vấn có những khoản quỹ đáng ngờ, đặc biệt là các chi nhánh của Lotte Shopping đã rút ra 1 tỷ won tiền mặt dưới thời cựu Tổng thống Lee.

Thu Hương

Thu Hương

The Korea Times, The Korea Herald

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên