MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi nhà giàu đòi tăng thuế

10-06-2014 - 12:52 PM | Tài chính quốc tế

"Tôi không muốn giàu có trong một xã hội mà không thể có đủ tiền đầu tư vào hệ thống giáo dục”, một triệu phú Áo nói.

Giới nhà giàu ở Áo đã đồng loạt yêu cầu chính phủ đánh thuế nhiều hơn nữa. Trong câu chuyện được đăng tải trên tuần báo Profil, khoảng một chục người gồm các nhân viên ngân hàng, CEO, ông trùm bất động sản và những người thừa kế đã lên tiếng cho rằng họ có nghĩa vụ phải đóng góp cho đất nước. Hiện nay, 70% tài sản ở nước Áo đang tập trung trong tay nhóm 10% giàu nhất.

Christian Köck, doanh nhân được thừa kế khối tài sản kếch xù, cho rằng thuế đánh vào người giàu không chỉ là một câu hỏi mang tính đạo đức mà còn thuộc về phạm trù thực tế. "Tôi không muốn giàu có trong một xã hội mà không thể có đủ tiền đầu tư vào hệ thống giáo dục”, ông nói. 
Ở Áo không tồn tại thuế thừa kế và cũng không có phân chia mức đóng thuế theo thu nhập. Thuế bất động sản gần như không tồn tại. 

Tờ Profil cho rằng Áo là đất nước của những triệu phú và cũng là đất nước của bất bình đẳng. “Không có nơi nào ở châu Âu có mức thuế thu nhập cao như vậy trong khi các tài sản khác gần như không bị đánh thuế”. 

Chủ tịch Đảng Dân chủ xã hội Áo Werner Faymann cũng từng đề xuất loại “thuế triệu phú” nhằm đánh thuế vào tài sản thừa kế và giảm thuế thu nhập.  


Thiên Bình

huongnt

Business Insider

Trở lên trên