MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khủng bố ở Pháp: "Cận mặt" những kẻ gây tội ác đẫm máu

16-11-2015 - 21:51 PM | Tài chính quốc tế

Bảy kẻ khủng bố đã chết khi tiến hành cuộc tấn công khủng bố ở Pháp ngày 13/11. Một nghi phạm khác bị bắt, một kẻ khác đã tẩu thoát và đang bị truy đuổi.

AP dẫn nguồn tin từ cảnh sát Pháp cho hay, kẻ chủ mưu, "điều phối và giám sát" các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 13/11 là Abdelhamid Abaaoud, 29 tuổi, sống tại quận Molenbeek, Brussels, Bỉ.

Đài RTL của Pháp khẳng định, Abaaoud đã liên lạc thường xuyên với một trong số những đối tượng sống tại Brussels tham gia vụ khủng bố ở Pháp bằng số điện thoại được đăng ký ở Hy Lạp.

Abaaoud, thủ lĩnh của nhóm khủng bố ở Verviers, đao phủ của IS, đã bị giới chức Bỉ truy phát lệnh truy nã hồi tháng 1 năm nay và hồi tháng 7 dã bị Tòa án hình sự Brussels kết án vắng mặt 20 năm tù giam.

Abdelhamid Abaaoud

Các điều tra viên Pháp cho rằng, những kẻ khủng bố ở Pháp đã chia làm 3 nhóm, phối hợp thực hiện tấn công vào 6 địa điểm trên khắp Paris.

Kẻ khủng bố sân vận động Stade de France

Nhóm thứ nhất thực hiện đánh bom liều chết bên ngoài sân vận động Stade de France khi trận giao hữu giữa Đức - Pháp đang diễn ra với sự tham dự của Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) cho hay, lực lượng an ninh sân vận động đã phát hiện một kẻ mặc áo khoác chưa chất nổ khi hắn xuất trình vé và định vào bên trong sân Stade de France, nhằm gây ra một vụ nổ làm náo loạn sân.

Công tố viên trưởng Paris Francois Molins cho biết, hắn ta đã bỏ chạy và sau đó kích hoạt thuốc nổ đang mang trên người.

Kẻ đánh bom đầu tiên kích hoạt đai thuốc nổ quanh người lúc 21h20, hai kẻ còn lại cũng tự sát theo cách thức tương tự vào lúc 21h30 và 21h53.

Báo Mỹ Washington Post đưa tin, một trong những kẻ đánh bom được xác định là Bilal Hadfi. Hiện chưa rõ quốc tịch của Hadfi, song hắn được cho là đã đầu quân cho IS ở Syria.

Bilal Hadfi

Chủ nhân cuốn hộ chiếu Syria, Ahmad Al Mohammad, được tìm thấy tại khu vực gần sân vận động Stade de France chính là đồng phạm của Hadfi. Thông tin trên hộ chiếu ghi rõ, hắn sinh ngày 10/9/1990, tại Idlib, tây bắc Syria.

Theo thông tin từ Ai Cập, Hadfi đã từng đi qua đảo Leros của nước này vào ngày 3/10 và ở lại đây tới ngày 7/10. Sau đó, hắn ta tiếp tục đi tới Miratovca, Serbia và Macedonia.

Báo Protothema (Ai Cập), cho hay, hắn ta đi cùng với một người đàn ông khác tên là Mohammed Almuhamed.

Ahmad Al Mohammad

Kẻ bắt giữ con tin trong nhà hát Bataclan

Nhóm thứ hai xông vào bên trong nhà hát Bataclan vào khoảng 21h40, xả súng giết hại khoảng 100 người đang theo dõi một buổi ca nhạc.

Dấu vân tay từ một ngón tay bị đứt lìa tại hiện trường ở Bataclan đã giúp giới chức Pháp nhận diện Omar Ismaïl Mostefai.

Mostefai là người gốc Algeria, sinh ra và lớn lên ở Courcouronnes, phía bắc Paris. Hắn từng bị kết án 8 lần và nằm trong danh sách các phần tử cực đoan cần phải theo dõi của giới chức nước này, tuy nhiên, chưa phải ngồi tù.

Sau khi chuyển chỗ ở, mất hoàn toàn liên lạc với người thân và bạn bè, Mostefai được cho là đã tới Syria.

Truyền thông Pháp dự đoán, nhiều khả năng hắn bị một người Hồi giáo gốc Bỉ "đầu độc" khi lui tới một nhà thờ ở thị trấn bên cạnh nơi hắn ở.

Một trong những kẻ đánh bom tự sát khác tại nhà hát Bataclan được xác định là Samy Amimour, sinh ngày 15/10/1987, tới từ vùng ngoại ô Drancy, phía đông bắc Paris.

Gia đình của hắn ta được cho là sống tại Bobigny, phía bắc Paris.

Trong khi đó, kẻ đã thuê chiếc Volkswagen Polo màu đen chở đồng bọn tới gây án tại Bataclan chính là Salah Abdeslam, nghi phạm đang bị cảnh sát truy lùng gắt gao. Mặc dù sinh ra và lớn lên tại Bỉ, song theo giới chức Paris, hắn ta là công dân Pháp.

Vài giờ sau khi các vụ tấn công xảy ra, cảnh sát Pháp đã chặn chiếc xe chở hắn, cùng 2 người đàn ông khác tại khu vực gần biên giới Bỉ, tuy nhiên lại cho qua bởi khi đó, tên của hắn vẫn chưa được cập nhật vào danh sách truy nã.

Salah Abdeslam

Kẻ nổ súng vào quán bar, nhà hàng ở Paris

Nhóm thứ ba, theo các nguồn tin từ điều tra viên, đã thực hiện các vụ xả súng nhằm vào các quán bar, nhà hàng tại 4 địa điểm ở Paris. Một trong số chúng là Ibrahim Abdeslam, 31 tuổi, người gốc Pháp sống tại Bỉ.

Theo The Guardian, tại Paris, hắn đã thuê một chiếc xe Seat, cùng đồng bọn xả súng quán cafe Comptoir Voltaire tại đại lộ Voltaire rồi tự sát.

Một người anh em ruột khác của Ibrahim - hiện cảnh sát chưa công khai danh tính - được cho là đã bị "tóm" tại quận Molenbeek-Saint-Jean ở Brussels (Bỉ) trong cuộc truy quét của cảnh sát hôm 14/11.

Hiện cảnh sát Bỉ đã gia hạn tạm giam hắn thêm 24 tiếng đồng hồ trong khi đó, hắn vẫn một mực khăng khăng là vô tội.

Một vài nghi phạm đã bị bắt giữ trong các cuộc vây bắt của cảnh sát ở Toulouse, Grenoble, Jeumont và Bobigny, song không rõ liệu có ai có liên hệ trực tiếp tới vụ tấn công khủng bố ở Paris hay không.

Theo My Lan

Trí thức trẻ/Sohanews

Trở lên trên