MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga: Thế giới sắp đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu

02-03-2016 - 10:31 AM | Tài chính quốc tế

Theo nguồn tin, thỏa thuận đặt trần sản lượng đã đã được 15 nước đồng ý. Các nước này sản xuất 73% tổng lượng dầu của toàn cầu.

Theo phía Nga, các nước OPEC và Nga đã gần đạt thỏa thuận về hạn chế sản xuất dầu. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại một cuộc họp trong tháng này.

Tháng trước, Saudi Arabia, Nga, Venezuela và Qatar quyết định "đóng băng" sản lượng dầu để đẩy giá dầu tăng lên nhưng điều kiện đưa ra là các nước sản xuất khác cũng phải làm tương tự. Iran vì mới được xuất khẩu dầu trở lại nên không thể chấp nhận phương án này.

Theo ông Putin, phía Nga đồng ý và thống nhất với các đối tác về việc đặt trần sản lượng dầu để hạn chế tình trạng thừa dầu trên thị trường thế giới. Mục tiêu là không để sản lượng dầu tăng mạnh.

Nếu đạt được thỏa thuận, sản lượng dầu tối đa của Nga sẽ bằng mức của tháng 1/2016.

Theo nguồn tin, thỏa thuận đã được 15 nước đồng ý. Các nước này sản xuất 73% tổng lượng dầu của toàn cầu. Ngay cả khi Iran không tham gia, thỏa thuận vẫn có thể có hiệu lực. Thậm chí nước này còn có thể được ưu tiên tăng sản lượng.

Như vậy, đến cuối tháng, OPEC và các nước sản xuất dầu ngoài OPEC mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Được biết, kinh tế Nga vẫn đang suy thoái kinh tế và bị ảnh hưởng nặng nề do giá dầu sụt giảm.

Kim Sơn

Yahoo

Trở lên trên