MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nobel kinh tế năm 2011 được dành cho nghiên cứu về chính sách

10-10-2011 - 20:07 PM | Tài chính quốc tế

2 nhà kinh tế người Mỹ Thomas J. Sargent và Christopher A. Sims được nhận giải nhờ nghiên cứu của họ về mối quan hệ nhân quả giữa chính sách kinh tế và nền kinh tế nói chung.

Theo Nytimes, giải Nobel kinh tế năm 2011 đã được trao cho nhà kinh tế Thomas J. Sargent thuộc đại học New York University và Christopher A. Sims thuộc đại học Princeton về nghiên cứu của họ về mối quan hệ nhân quả giữa chính sách kinh tế và nền kinh tế nói chung.

2 nhà khoa học đã sử dụng phân tích thống kê để chỉ ra liệu sự thay đổi chính sách trong quá khứ có tác động đến nền kinh tế hoặc liệu nó được đưa ra bởi các nhà hoạch định chính sách dự báo nó sẽ xảy ra. Nghiên cứu cũng giúp cho các nhà kinh tế hiểu được việc kỳ vọng chính sách tác động thế nào đến nền kinh tế.

Nhà kinh tế Christopher A. Sims xem xét chủ yếu đến thay đổi về chính sách hiện tại, ví như thay đổi trong vấn đề tài chính của chính phủ hay thay đổi lãi suất. Ví dụ, biện pháp nghiên cứu của ông đã được sử dụng để xem liệu quyết định nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương ảnh hưởng đến lạm phát hay liệu các quan chức hoạch định chính sách thuộc ngân hàng nâng lãi suất bởi họ dự báo sau đó lạm phát sẽ thay đổi.

Ông Sims khẳng định nghiên cứu của ông giúp chính phủ các nước quyết định làm sao để ứng phó giảm bớt tình trạng trì trệ kinh tế và giải quyết vấn đề ngân sách, hậu quả của khủng hoảng tài chính.

Theo Ủy ban trao giải thuộc Viện hàn lâm khoa học hoàng gia Thụy Điển, nghiên cứu của ông đã giúp phát triển một phương thức phân biệt giữa cú sốc đối với nền kinh tế (ví dụ như giá dầu cao hay tình hình tài chính của chính phủ) với thay đổi có thể dự đoán trước.

Chuyên gia kinh tế Thomas J. Sargent, trong khi đó, quan tâm nhiều đến thay đổi cấu trúc của nền kinh tế, ví như đặt ra mức lạm phát mục tiêu mới. Nghiên cứu của ông sử dụng dữ liệu lịch sử giúp hiểu các loại chính sách tác động đến nền kinh tế như thế nào qua thời gian. Ông cũng tiến hành các nghiên cứu về việc chính sách mới tác động đến nền kinh tế như thế nào.

Hai chuyên gia kinh tế được trao giải nhờ công trình nghiên cứu mà họ tiến hành độc lập vào thập niên 1970 và 1980.

Ủy ban tuyên bố: “Các phương thức nghiên cứu do 2 nhà kinh tế Sargents và Sims được coi như công cụ phân tích kinh tế vĩ mô cần thiết.”

Hai ông sẽ nhận được 1,48 triệu USD do ngân hàng Thụy Điển tặng.

Theo VnExpress, năm 2010, Nobel Kinh tế được trao cho 2 nhà khoa học người Mỹ và một người Anh: Peter A. Diamond - Học viện công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ); Dale T. Mortensen - Đại học Northwestern (Mỹ); Christopher A. Pissarides - Trường Kinh tế và Chính trị London (Anh).

Trước đây, Kinh tế học vốn không phải là một trong những lĩnh vực được nhà công nghiệp Thụy Điển Alfred Nobel chọn trao giải thưởng như theo di chúc của ông.

Năm 1968, giải thưởng dành cho các nhà kinh tế học bắt đầu được tổ chức. Từ năm 1969 đến 2009, lần lượt đã có 41 giải thưởng được trao cho 64 nhà kinh tế học. Trong đó có hơn 40 người Mỹ.

Người trẻ nhất từng nhận giải là ông Kenneth J. Arrow đến từ Đại học Harvard (Mỹ). Ông nhận giải thưởng này năm 1972, khi mới 51 tuổi, cùng một cộng sự hơn mình 17 tuổi. Chủ nhân già nhất của giải Nobel Kinh tế là ông Leonid Hurwicz, nhà kinh tế gốc Nga giảng dạy tại Đại học Minnesota (Mỹ). Ông nhận giải năm 2007, khi tròn 90 tuổi.

Đình Hảo

ngocdiep

Nytimes,Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên