MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyền lực mềm cùa bà Yingluck giúp doanh nghiệp Thái "bành trướng" ra nước ngoài

31-07-2012 - 10:54 AM | Tài chính quốc tế

Yingluck – người phụ nữ quyền lực nhất đất nước Thái Lan đang đem đến luồng sinh khí mới cho nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức tháng 5 vừa qua tại Bangkok, Thapana Sirivadhanabhakdi, ông chủ một đế chế hùng mạnh trong lĩnh vực bia và bất động sản của kinh tế Thái Lan bất ngờ đứng dậy trong buổi phỏng vấn và cúi đầu chào thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra một cách kính trọng khi bà này đi ngang qua.

Trong khi đó, Yingluck – người phụ nữ quyền lực nhất đất nước Thái Lan luôn mang phong cách sang trọng và lịch sự, hôm đó mặc một bộ vest đen, liên tục mỉm cười và chào hỏi quan khách trong sự hộ tống của các thành viên chính phủ.

Tỷ phú Thapana, 37 tuổi, không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ đối với thủ tướng Yingluck. Ông khẳng định, Yingluck chính là đại diện cho quyền lực mềm của Thái. Sự quyến rũ, bình tĩnh, bản lĩnh và mềm dẻo của nữ thủ tướng đã đưa đất nước Thái Lan thoát khỏi bất ổn chính trị - điều trước khi Yingluck nhậm chức tháng 8/2011 vốn xảy ra như “cơm bữa”.

Chính trị bất ổn trước khi Yingluck lên cầm quyền là một trong những nhân tố quan trọng kiềm chế khả năng phát triển kinh tế của Thái Lan.

Sau khi nhậm chức, Yingluck, người phụ nữ 45 tuổi em gái cựu lãnh đạo Thái Lan Thaksin đã tiến hành ổn định tình hình khá hiệu quả. Bà giải quyết xung đột giữa quân đội và chính phủ, hòa giải các bên, biếu tặng hoàng gia một mảnh đất trị giá 20 triệu Baht, và lập lại môi trường lành mạnh cho phát triển kinh tế.

Thapana hiện sở hữu Thai Beverage Pcl (THBEV) – tập đoàn bia rượu lớn nhất Thái Lan và đang định hướng phát triển chiến lược sang Myanmar, quốc gia láng giềng, thị trường tiềm năng 60 triệu dân đang trong tiến trình cải cách chính trị toàn diện thông qua phương án mua lại. Cụ thể, Thai Beverage sẽ có một thương vụ mua bán lớn nhất trong lịch sử khi đồng ý mua lại 22% cổ phần của Fraser & Neave Ltd, với giá 2,2 tỷ USD và thâm nhập thị trường Myanmar. Fraser & Neave Ltd có trụ sở đặt tại Singapore và chính là hãng sáng lập thương hiệu Tiger Beer.

Kế hoạch của Thapana chỉ là một đại diện tiêu biểu cho làn sóng mở rộng ra thị trường nước ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội mới của các tập đoàn Thái Lan. Bloomberg ước tính tổng số vốn đầu tư lên tới 20,4 tỷ USD tính từ đầu năm 2008 đến ngày 18/7/2012, tăng gấp hơn 14 lần tổng số vốn giai đoạn từ 2003 đến 2007.

Trong số các doanh nghiệp đi đầu còn những cái tên rất nổi tiếng khác là tập đoàn thức ăn chăn nuôi CP Charoen Pokphand Foods Pcl (CPF), nhà sản xuất than Banpu Pcl (BANPU), công ty năng lượng PTT Pcl (PTT), Siam Cement Pcl (SCC), tập đoàn đồ đông lạnh Thai Union Frozen Products Pcl (TUF). Thị trường đầu tiên mà những công ty này nhắm đến sẽ là Campuchia, Lào, Myanmar và ViệtNam.

Chính phủ Thái Lan khuyến khích, hỗ trợ tối đa làn sóng này bằng cách giảm mạnh thuế thu nhập cho các doanh nghiệp từ 30% xuống chỉ còn 23% bắt đầu từ tháng 1 năm nay, và dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm xuống 20% vào năm tới.

Đan Phong

lienph

Bloomberg

Trở lên trên