MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau vụ khủng bố Paris, 10 bang của Mỹ từ chối người tị nạn Syria

17-11-2015 - 09:42 AM | Tài chính quốc tế

Đã có ít nhất 10 bang của Mỹ thông báo sẽ không tiếp nhận người tị nạn từ Syria cho tới khi các biện pháp an ninh cao độ được thực thi sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris của Pháp vào cuối tuần qua, khiến ít nhất 129 người thiệt mạng.

Đã có ít nhất 10 bang của Mỹ thông báo sẽ không tiếp nhận người tị nạn từ Syria cho tới khi các biện pháp an ninh cao độ được thực thi sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris của Pháp vào cuối tuần qua, khiến ít nhất 129 người thiệt mạng.

Các thống đốc thuộc Đảng Cộng hòa tại các bang Alabama, Arizona, Arkansas, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Mississippi, Massachusetts và Texas tuyên bố mối quan tâm hàng đầu của họ phải là sự an toàn của người dân sống tại những bang này và không thể loại trừ khả năng một số người tị nạn Syria có quan hệ với các nhóm khủng bố.

Trong một thông báo, Thống đốc bang Louisiana Bobby Jindal nêu rõ: “Tôi đã ký Sắc lệnh Hành chính chỉ đạo cho các cơ quan trực thuộc bang triển khai mọi biện pháp có thể để chấm dứt hoạt động tái định cư những người tị nạn Syria.”

Trong khi đó, Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson cho rằng kế hoạch tái định cư người tị nạn Syria tới Mỹ là “một chiến lược không đúng đắn.”

Tháng 9 vừa qua, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ tiếp nhận 10.000 người tị nạn từ Syria trong năm tài khóa mới 2016.

PV

Theo Vietnam+

Trở lên trên