MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉ phú Nga bị giam lỏng vì rửa tiền

17-09-2014 - 11:02 AM | Tài chính quốc tế

Nhà chức trách Nga hôm 16-9 cho biết đang giam lỏng tỉ phú Vladimir Yevtushenkov, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn AFK Sistema, vì các cáo buộc rửa tiền.

Ông Yevtushenkov sở hữu khối tài sản trị giá 9 tỉ USD và xếp thứ 15 trong danh sách những người giàu nhất nước Nga do tạp chí Forbes bình chọn.

Theo AFP, các cáo buộc đối với ông Yevtushenkov có liên quan đến việc tỉ phú này giành được cổ phần của công ty dầu khí Nga Bashneft.

Hội đồng điều tra liên bang Nga cho biết đã “có đủ chứng cứ về việc chủ tịch hội đồng quản trị AFK Sistema Vladimir Yevtushenkov liên quan đến vụ rửa tiền”.

Tuy vậy, các thương gia và nhiều nhà bình luận chính trị cho rằng việc bắt giữ ông Yevtushenkov nhằm “mục đích chính trị”. Theo giới quan sát, vụ án này giống hệt vụ bắt giữ tỉ phú dầu khí Nga Mikhail Khodorkovsky. Ông Khodorkovsky phải ngồi tù một thập kỷ sau khi công ty Yukos do ông này đứng đầu bị đóng cửa.

Theo tờ nhật báo Vedomosti, Ủy ban điều tra đã trực tiếp tố giác vụ việc này với tổng thống Nga Putin. Theo báo này Rosneft - tập đoàn dầu khí thân cận với ông Putin – cũng chính là công ty đã mua lại Yukos. Tập đoàn này đang dòm ngó Bashneft.

Người phát ngôn của tổng thống Putin phủ nhận các thông tin do tờ Vedomosti đưa ra.

AFK Sistema cho biết các cáo buộc nhằm vào chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này đều là vô căn cứ. “Chúng tôi sẽ dùng tất cả khả năng của mình để chống lại cáo buộc trên” – người phát ngôn AFK Sistema cho biết.

AFK Sistema là công ty nắm phần lớn cổ phần trong công ty di động lớn nhất nước Nga MTS, công ty du lịch Intourist và các công ty khác.

Theo Đông Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên