TTCK châu Á lên điểm mạnh nhất trong 8 tháng khi nỗi sợ về vụ Dubai giảm bớt
Thị trường lạc quan khi UAE đã cam kết hỗ trợ cho các ngân hàng có hoạt động kinh doanh liên quan đến tập đoàn Dubai World.
- 29-11-2009Không nên quá lo lắng về ảnh hưởng của khủng hoảng nợ Dubai
- 28-11-2009Khủng hoảng nợ Dubai
Các
thị trường chứng khoán châu Á phiên giao dịch ngày 25/11 nhất loạt đi lên, sau
khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn
nhất thế giới trong năm 2010.
Chỉ
số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) phiên này
tăng thêm 0,81%, nâng tổng mức tăng kể từ đầu năm đến nay lên 66%.
Kết
thúc phiên giao dịch tại Tokyo, chỉ số Nikkei-225 tăng 40,06 điểm (0,43%) lên
9.441,64 điểm, nhưng triển vọng thị trường vẫn rất bất ổn do đồng yen đang mạnh
lên và những nghi ngờ về sức khỏe nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Như vậy, chỉ
số này đã tăng 7% kể từ đầu năm đến nay.
Trong
bối cảnh lòng tin kinh tế Nhật Bản đang suy yếu, các thị trường tài chính đang
phản ánh một phần những lo ngại đó, với những biến động tại thị trường chứng
khoán
Chỉ
số Hang Seng tại Hongkong kết thúc phiên 25/11 tăng 188,66 điểm (0,84%) lên
22.611,80 điểm; trong khi chỉ số Shanghai Composite tăng 66,64 điểm (2,07%) lên
3.290,17 điểm.
Cùng
ngày, chỉ số KOSPI của thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng 5,46 điểm (0,34%)
lên 1.611,88 điểm, trong đó tăng mạnh nhất là cổ phiếu cả các công ty ôtô và sản
xuất chip máy tính. Còn chỉ số Weighted của Đài Loan tăng 41,75 điểm (0,54%)
lên 7.756,31 điểm.
Trong
báo cáo mới đây, FED dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ dao động trong khoảng
2,5-3,5% và cho rằng những rắc rối trong thị trường lao động Mỹ dường như đã
lên tới đỉnh điểm. Báo cáo này đã giúp dịu bớt những lo ngại của giới tư, xuất
phát từ việc Chính phủ Mỹ điều chỉnh giảm ước tính về tăng trưởng quý III/09 của
nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Peter
Lai, nhà quản lý đầu tư thuộc công ty DBS Vickers ở Hongkong nhận định, đà tăng
trên thị trường hiện rất yếu do các nhà quản lý quỹ đầu tư giảm bớt danh mục đầu
tư để chốt lời sau nhiều tháng tăng điểm. Ông nói: "Mọi người chỉ đang chờ
một lý do nào đó để bán ra chốt lời".
Theo
ông Peter Lai, các nhà đầu tư châu Á cũng lo ngại về tình trạng nợ tiêu dùng của
Mỹ. Họ đang chờ đợi các số liệu về thẻ tín dụng của Mỹ, dự kiến sẽ cho thấy sự
gia tăng trong tỷ lệ nợ, điều mà một số người lo ngại có thể sẽ dẫn tới những vấn
đề tài chính khác.
Theo Thông tấn xã Việt Nam