MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tài sản bất minh

Triệt để thu hồi tài sản bất minh sẽ ngăn chặn được tham nhũng

Triệt để thu hồi tài sản bất minh sẽ ngăn chặn được tham nhũng

12/12/2020 07:27

Ông Phạm Trọng Đạt, nguyên Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho rằng: Triệt để thu hồi tài sản bất minh sẽ ngăn chặn được tham nhũng.

Từ 1/7/2019 tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập

Từ 1/7/2019 tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập

20/11/2018 10:14

Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng 20/11...

Thêm phương án mới về xử lý tài sản bất minh

Thêm phương án mới về xử lý tài sản bất minh

10/08/2018 15:58

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì làm việc với lãnh đạo các cơ quan hữu quan để thảo luận về phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc...

Xử lý tài sản bất minh: Cần phương án hợp lý hơn thu thuế

Xử lý tài sản bất minh: Cần phương án hợp lý hơn thu thuế

13/07/2018 16:37

Phải bàn thật sâu, thật kỹ thuật chứ xử lý tài sản, thu nhập không giải trình được hợp lý về nguồn gốc bằng cách thu thuế thì không thuyết phục được Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Chống tham nhũng: Có nên mở rộng từ công sang tư?

Chống tham nhũng: Có nên mở rộng từ công sang tư?

13/06/2018 15:56

Trái chiều quan điểm về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)...

Tài sản “nửa trắng nửa đen”, xử lý thế nào?

Tài sản “nửa trắng nửa đen”, xử lý thế nào?

02/06/2018 18:35

Việc đánh thuế hoặc xử phạt hành chính ở mức 45% đối với tài sản bất minh đang gây nên những ý kiến trái chiều tại Quốc hội.

Không giải trình được nguồn gốc tài sản thì phải thu hồi

Không giải trình được nguồn gốc tài sản thì phải thu hồi

01/06/2018 10:00

Vấn đề kiểm soát tài sản của cán bộ nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ về Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi.

Tài sản không thể giải trình, không chứng minh là tham nhũng thì thu thuế 45%

Tài sản không thể giải trình, không chứng minh là tham nhũng thì thu thuế 45%

11/04/2018 14:43

Trong lần chỉnh sửa mới nhất, dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được Chính phủ đề xuất quy định thu thuế thu nhập cá nhân 45% với những tài sản, thu nhập mà cán bộ không giải trình được nhưng cũng không chứng minh được là tài sản tham nhũng.

“Chống tham nhũng, áp dụng suy đoán có tội sẽ giống như đấu tố”

“Chống tham nhũng, áp dụng suy đoán có tội sẽ giống như đấu tố”

22/11/2017 08:42

"Nếu áp dụng nguyên tắc suy đoán có tội như nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất là áp đặt và duy ý chí. Tôi e rằng nếu như vậy thì cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của chúng ta có gì giống như quá trình đấu tố hay quy địa chủ trước đây", đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thu Trang (Nghệ An) phát biểu trong phiên thảo luận ngày 21/11, liên quan đến quy định về cơ chế thu hồi tài sản bất minh.

Sửa Luật chống tham nhũng: Khó khăn trong xác định tài sản bất minh

Sửa Luật chống tham nhũng: Khó khăn trong xác định tài sản bất minh

21/11/2017 10:47

Một số đại biểu cho rằng, việc phát hiện, chứng minh và thu hồi tài sản bất minh của cán bộ, quan chức còn khó khăn.

Vinashinlines: Cha Giang Kim Đạt giúp rửa hơn 260 tỉ ra sao?

Vinashinlines: Cha Giang Kim Đạt giúp rửa hơn 260 tỉ ra sao?

27/10/2016 08:55

Quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines đã nhờ cha mở tài khoản, nhận hơn 15 triệu USD tiền tham nhũng từ nước ngoài chuyển về để mua 40 nhà đất.

Người có tài sản bất minh sẽ không còn “đất diễn”

Người có tài sản bất minh sẽ không còn “đất diễn”

11/07/2016 09:26

“Là công chức thì phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước, là đảng viên, phải chịu trách nhiệm trước cơ quan của Đảng. Nếu thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì phải được quản lý bởi một cơ quan của Đảng, đó chính là Ủy ban Kiểm tra Trung ương”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến chia sẻ với chúng tôi.

Tham nhũng trốn trong tài sản bất minh chớ đâu!

Tham nhũng trốn trong tài sản bất minh chớ đâu!

13/12/2015 08:34

Câu chuyện về chống tham nhũng luôn luôn là đề tài nóng bỏng trong xã hội. Tại các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp, nhiều đại biểu chất vấn người có thẩm quyền về giải pháp chống tham nhũng, bởi hiệu quả đạtđược không đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Trở lên trên