MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài sản của "tỷ phú mất nhiều tiền nhất thế giới" lại bốc hơi thêm 10 tỷ USD chỉ trong vài ngày

23-09-2021 - 13:30 PM | Tài chính quốc tế

Tài sản của "tỷ phú mất nhiều tiền nhất thế giới" lại bốc hơi thêm 10 tỷ USD chỉ trong vài ngày

Tỷ phú Colin Huang, người sáng lập nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc Pinduoduo từ đầu năm đến nay đã mất nhiều tiền hơn bất cứ ai trên thế giới, tài sản của anh vẫn đang tiếp tục “chắp cánh bay” và chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Tuần trước, Bloomberg tiết lộ Colin Huang, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc Pinduoduo Inc., đã trải qua sự sụt giảm tài sản cá nhân lớn hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Từ giữa tháng 2 đến nay, hơn 37 tỷ USD trong tài sản của tỷ phú người Hàng Châu đã bốc hơi nhanh chóng.

Nhiều người nghĩ rằng lí do của sự sụt giảm tài chính này rất "drama" như đầu tư sai lầm, bị trộm tiền điện tử, nghiện ngập hay các vấn đề liên quan đến lối sống xa hoa trụy lạc khác. Tuy nhiên, lý do lại rất nghiêm túc: những mối quan ngại liên quan đến các chính sách mới của chính phủ Trung Quốc.

Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy rõ ràng, Colin Huang, người sở hữu 28% cổ phần của Pinduoduo Inc., chỉ là một trong số các tỷ phú đang bị ảnh hưởng bởi chiến dịch siết chặt quản lý đối với các công ty tư nhân lớn có trụ sở tại Trung Quốc. 

Colin Huang và Pinduoduo đã cam kết đóng góp lợi nhuận của công ty cả trong hiện tại và tương lai cho các dự án từ thiện khi Chủ tịch Tập Cận Bình vận động thu hẹp khoảng cách giàu nghèo của Trung Quốc. Bloomberg báo cáo Pinduoduo đã phân bổ 1,5 tỷ USD thu nhập cho quỹ phát triển nông nghiệp quốc gia, trước đó, công ty cũng quyên góp cho một quỹ từ thiện 2,4 tỷ USD bằng cổ phiếu.

Bất chấp tất cả những điều này, Colin Huang vẫn giữ được giá trị tài sản ròng là 35,5 tỷ USD (hiện tại). Tuy nhiên, không ai biết trước tình huống tương lai sẽ diễn ra như thế nào.

Linh Chi

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên