MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tại sao FPT chọn một thành phố ở khu vực kinh tế kém phát triển nhất Trung Quốc để mở rộng?

22-04-2023 - 07:05 AM | Kinh tế số

Tại sao FPT chọn một thành phố ở khu vực kinh tế kém phát triển nhất Trung Quốc để mở rộng?

Mới đây, một công ty công nghệ ở Việt Nam vừa thông báo mở Trung tâm chiến lược phần mềm tại Lương Khánh, thành phố Nam Ninh (Trung Quốc).

Mới đây, FPT thông báo vừa mở Trung tâm chiến lược phần mềm tại Lương Khánh, thành phố Nam Ninh nhằm đẩy mạnh việc phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ đẳng cấp cho thị trường tỷ dân này, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ ô tô hiện đại.

Ông Đỗ Cao Bảo, thành viên Hội đồng quản trị của FPT đã chia sẻ trên trang cá nhân về sự kiện này.

Ông Bảo viết: “Thế là Nam Ninh, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trở thành thành phố thứ 2 của Trung Quốc và thành phố thứ 68 trên toàn cầu có sự hiện diện của FPT & FPT Software (hoặc công ty hoặc chi nhánh)”.

Ông Bảo có giải thích lý do FPT chọn Nam Ninh là địa điểm thứ 2 tại Trung Quốc để mở rộng chi nhánh.

Trên trang cá nhân Facebook, ông viết: “Có một số bạn đã đặt ra các câu hỏi “tại sao lại Nam Ninh, tại sao lại Trung Quốc?”, “FPT làm gì ở Nam Ninh, FPT làm gì ở Trung Quốc?”.

Vâng, những năm gần đây, Trung Quốc đã và đang trở thành thị trường lớn nhất thế giới về ô tô, ô tô điện và chip bán dẫn, bao gồm cả việc tiêu thụ ô tô cũng như sản xuất, chế tạo ô tô, đặc biệt trong lĩnh vực ô tô điện và ô tô tự lái.

Từ cách đây hơn 10 năm, FPT Software bắt đầu bước vào lĩnh vực công nghiệp ô tô (Automotive), bằng việc cung cấp các phần mềm giúp các nhà sản xuất ô tô đạt được sự đổi mới và cung cấp các phương tiện thế hệ tô tô tiếp theo (xe ô tô điện, xe ô tô tự lái).

FPT Software đã có nhiều hợp đồng với các hãng ô tô hàng đầu Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu, nhờ thế mà hiện FPT có hơn 3.800 kỹ sư, chuyên gia công nghệ trên toàn cầu chuyên triển khai các dự án cho các hãng xe ô tô, mảng công nghệ trên ô tô trên toàn cầu. FPT Software đã đạt tiêu chuẩn AUTOSAR quốc tế, đạt tốc độ tăng trưởng 40% trong năm 2022.

FPT đã bước chân vào lĩnh vực chip bán dẫn bằng việc thiết kế và thương mại chip với 2 hợp đồng cung cấp 25 triệu chip IoT cho y tế và 2 triệu chip cho thị trường Nhật Bản.

Với kinh nghiệm và năng lực ấy, FPT không thể bỏ qua thị trường ô tô và thị trường chip bán dẫn lớn nhất thế giới, với các hãng sản xuất xe ô tô có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Từ năm 2017 FPT đã chính thức mở chi nhánh tại Thượng Hải và giờ là Nam Ninh.

Tại sao lại là Nam Ninh, tại sao lại chọn một thành phố ở khu vực kinh tế kém phát triển nhất Trung Quốc? Câu trả lời rất đơn giản: Nam Ninh là thành phố gần Hà Nội nhất, đi đường bộ cao tốc từ Hà Nội đến Nam Ninh (qua Lạng Sơn) chỉ hết có 5h30 phút (cho quãng đường 380 km), trong khi đó đi đường hàng không phải transit qua Quảng Châu với tổng thời gian lên đến 8h00.

Thêm nữa, Quảng Tây là một trong 3 tỉnh có GDP đầu người thấp nhất Trung Quốc, có nghĩa là chi phí cho một kỹ sư phần mềm biết tiếng Trung ở Nam Ninh là thấp nhất thế giới”.

Bên cạnh đó, thành viên Hội đồng quản trị của FPT cũng cho biết, dự kiến năm 2023 này, doanh số của FPT China là 10 triệu USD một con số để người FPT tin rằng đến một ngày nào đó không xa, FPT China có qui mô doanh số không kém FPT America và FPT Japan.

“Cuối cùng, Nam Ninh chính là thành phố xanh của Trung Quốc, được thiên nhiên ban tặng cho những khung cảnh tuyệt đẹp, bên cạnh những cao ốc chọc trời là những thảm cỏ xanh mơn mởn và dòng sông xanh hiền hoà giữa lòng thành phố, đến đây bạn sẽ có cơ hội được chìm đắm trong màu xanh, thanh bình của thiên nhiên đất trời”, vị lãnh đạo của FPT cho biết.

Anh Tuấn

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên