MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tài trợ vốn

Khó hiểu vì 16 dự án hơn 99.000 tỷ ở ĐBSCL chậm tiến độ

Khó hiểu vì 16 dự án hơn 99.000 tỷ ở ĐBSCL chậm tiến độ

10/03/2024 07:40

Các dự án phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 99.000 tỷ đồng đều chậm tiến độ. Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tỏ ra khó hiểu vì đây là các dự án Chính phủ muốn làm, địa phương muốn có, nhà tài trợ vốn đồng tình ủng hộ.

Khó hiểu vì 16 dự án hơn 99.000 tỷ đồng chậm tiến độ

Khó hiểu vì 16 dự án hơn 99.000 tỷ đồng chậm tiến độ

09/03/2024 23:56

Các dự án phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 99.000 tỷ đồng đều chậm tiến độ. Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tỏ ra khó hiểu vì đây là các dự án Chính phủ muốn làm, địa phương muốn có, nhà tài trợ vốn đồng tình ủng hộ.

Doanh nghiệp bất động sản “hợp lực” ông lớn ngân hàng, loạt dự án nhà ở vừa túi tiền rộn ràng khai xuân

Doanh nghiệp bất động sản “hợp lực” ông lớn ngân hàng, loạt dự án nhà ở vừa túi tiền rộn ràng khai xuân

31/01/2024 08:24

Dù Tết nguyên đán chỉ còn đếm theo ngày nhưng hoạt động của doanh nghiệp địa ốc vẫn âm thầm diễn ra. Trong đó, động thái “bắt tay” giữa doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng gây chú ý khi cùng nhau “hợp lực” để đưa loạt nguồn cung nhà ở vừa túi tiền ra thị trường năm 2024, đúng với chủ trương của Bộ xây dựng cũng như kì vọng của người mua nhà ở thực.

Số phận dự án 72 triệu USD ở Nha Trang vừa bị World Bank cắt vốn

Số phận dự án 72 triệu USD ở Nha Trang vừa bị World Bank cắt vốn

27/12/2023 06:54

Ngân hàng Thế giới đã quyết định không tiếp tục tài trợ vốn các hạng mục còn lại thuộc hợp phần 2 của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (dự án CCSEP Nha Trang). Các nhà thầu thi công dự án cũng lo lắng sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

SHB tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu với hạn mức 75 triệu USD do IFC cấp

SHB tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu với hạn mức 75 triệu USD do IFC cấp

29/09/2023 16:56

Việc tham gia GTFP sẽ giúp SHB mở rộng mạng lưới ngân hàng đối tác toàn cầu, đồng thời góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng về thương mại, hỗ trợ các hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong nước.

Vụ nguy cơ nhà tài trợ vốn thu hồi hơn 220 tỷ đồng: Cơ hội cho nhà thầu có giá thấp nhất

Vụ nguy cơ nhà tài trợ vốn thu hồi hơn 220 tỷ đồng: Cơ hội cho nhà thầu có giá thấp nhất

15/07/2023 07:39

Một chuyên gia về đấu thầu cho rằng, việc huỷ thầu Gói thầu Cải thiện tiếp cận đường bộ và đường sông Nhật Lệ - Long Đại (Quảng Bình) của chủ đầu tư như vừa rồi là nóng vội. Nếu áp dụng Thông tư 08 của Bộ KH&ĐT thì nhà thầu đưa ra giá thấp nhất vẫn còn cơ hội trúng thầu.

BIDV: Ngân hàng đầu tiên tài trợ tín dụng dự án nhà ở xã hội theo Chương trình 120 nghìn tỷ đồng

BIDV: Ngân hàng đầu tiên tài trợ tín dụng dự án nhà ở xã hội theo Chương trình 120 nghìn tỷ đồng

04/07/2023 09:06

Dự án Khu nhà ở xã hội tại lô đất N02 vừa được ngân hàng BIDV tài trợ vốn, đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được vay vốn theo Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng của Chính phủ.

Thi công cao tốc, tự ý ủi luôn rừng: Chủ đầu tư nói 'bất ngờ' với vi phạm của nhà thầu

Thi công cao tốc, tự ý ủi luôn rừng: Chủ đầu tư nói 'bất ngờ' với vi phạm của nhà thầu

12/06/2023 08:56

Quá trình thi công gói thầu hầm số 2 và 3 cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, nhà thầu thi công là Tập đoàn Đèo Cả đã san ủi một phần đất rừng tự nhiên để làm đường công vụ khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Chủ đầu tư dự án cũng “bất ngờ” với vi phạm trên của nhà thầu.

Doanh nghiệp xoay sở tìm cách 'hút tiền'

Doanh nghiệp xoay sở tìm cách 'hút tiền'

08/11/2022 09:43

Bước vào những tháng cuối năm, các doanh nghiệp địa ốc áp lực đáo hạn trái phiếu. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp tìm mọi cách chiết khấu, bán hàng nhanh để thu hồi tiền. Áp lực đáo hạn trái phiếu sẽ tăng mạnh trong năm 2023-2024.

Lộc Trời (LTG): Vừa xuất đơn hàng đầu năm 4.500 tấn gạo trị giá 3 triệu USD, tiếp tục vay 5.000 tỷ từ các nhà băng để cung ứng vật tư cho sản xuất

Lộc Trời (LTG): Vừa xuất đơn hàng đầu năm 4.500 tấn gạo trị giá 3 triệu USD, tiếp tục vay 5.000 tỷ từ các nhà băng để cung ứng vật tư cho sản xuất

22/02/2022 11:19

Về xuất khẩu, mới đây đơn vị thành viên là CTCP Nông sản Lộc Trời (LTA) – vừa báo cáo bàn giao đợt hàng đầu năm hơn 4.500 tấn trị giá hơn 3 triệu USD (80 tỷ đồng), gồm gạo thơm, gạo trắng, gạo lứt và nếp, xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông và các quốc gia láng giềng châu Á.

Ngân hàng ngoại mở rộng thị phần giữa dịch bệnh

Ngân hàng ngoại mở rộng thị phần giữa dịch bệnh

14/01/2022 07:48

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam vẫn có sự phát triển mạnh, mở rộng địa bàn, gia tăng hợp tác đầu tư, tài trợ vốn và liên kết với các doanh nghiệp trong nước.

Làm giàu theo phong cách “đánh bạc”, liệu canh bạc cuối cùng này của Hứa Gia Ấn có cứu được Evergrande?

Làm giàu theo phong cách “đánh bạc”, liệu canh bạc cuối cùng này của Hứa Gia Ấn có cứu được Evergrande?

11/12/2021 09:20

Người sáng lập Evergrande nhiều lần dựa vào vận may mang tính "đỏ đen" để vượt qua các cuộc khủng hoảng lớn trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

Nợ xấu cao, ngân hàng "nhụt chí" với các dự án BOT

Nợ xấu cao, ngân hàng "nhụt chí" với các dự án BOT

26/10/2021 09:12

Nhiều dự án BOT không đảm bảo phương án tài chính, doanh thu không đạt theo dự kiến hợp đồng, gặp khó khăn trong việc trả nợ, đặc biệt là có nhiều dự án là không có nguồn thu để trả nợ vay. Theo đó, khó khăn đang dồn hết gánh nặng lên vai các nhà đầu tư, các ngân hàng tài trợ vốn.

Thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu vừa đổ về Sovico Group

Thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu vừa đổ về Sovico Group

19/09/2021 10:04

Được biết, Sovico Group là cái tên khá quen thuộc trên thị trường trái phiếu thời gian qua khi liên tiếp huy động lượng trái phiếu lớn hàng ngàn tỷ đồng. Đặc biệt giai đoạn 2019-2020, Công ty liên tục phát hành và huy động tổng giá trị lên đến cả tỷ USD.

Ba định chế tài chính quốc tế cấp khoản vay 70 triệu USD cho VIB

Ba định chế tài chính quốc tế cấp khoản vay 70 triệu USD cho VIB

11/03/2020 14:38

Đây là khoản vay tín chấp có thời hạn 3 năm nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động, giúp VIB tăng cường năng lực tài trợ vốn trung và dài hạn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Chống dịch Covid-19, IFC nâng hạn mức tài trợ thương mại lên 294 triệu USD cho 4 ngân hàng Việt

Chống dịch Covid-19, IFC nâng hạn mức tài trợ thương mại lên 294 triệu USD cho 4 ngân hàng Việt

21/02/2020 19:28

Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19, IFC quyết định gia tăng hạn mức tài trợ thương mại cho 04 ngân hàng TMCP: ABBank, TPBank, VIB, VPBank.

Phải hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương cuối tháng 6/2020

Phải hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương cuối tháng 6/2020

15/02/2020 15:59

Theo Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Tp.HCM, nếu công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm, đến tháng 10/2020 không giải ngân được vốn, sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng tài trợ vốn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến dự án tuyến Metro số 2 mà còn ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, khả năng tiếp nhận các dự án khác của thành phố.

Trách nhiệm của ngân hàng tài trợ vốn cho vay tại dự án Cocobay đến đâu?

Trách nhiệm của ngân hàng tài trợ vốn cho vay tại dự án Cocobay đến đâu?

29/11/2019 21:35

Tại dự án Cocobay ngân hàng SHB là nhà tài trợ vốn và bảo lãnh cho dự án. Vậy trách nhiệm của ngân hàng này đến đâu trong câu chuyện vỡ trận tại Cocobay?

Lo ngại khoản vay 53.000 tỷ đồng

Lo ngại khoản vay 53.000 tỷ đồng

28/10/2019 08:49

Từ đầu năm 2019 đến nay, tỷ lệ nợ xấu dư nợ tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông đã bắt đầu tăng nhanh (ngày 30/6/2019, tỷ lệ này là 2,11%), trong khi từ năm 2015 đến năm 2018, tỷ lệ này chỉ dưới 0,1%, chủ yếu là do doanh thu thu phí không đạt như dự kiến. Nếu không xử lý khéo, rất có thể nỗi lo ám ảnh về “bóng ma” nợ xấu BOT đang quay trở lại.

Cao tốc Bắc-Nam: Thành bại trông chờ vào sự vào cuộc của ngân hàng

Cao tốc Bắc-Nam: Thành bại trông chờ vào sự vào cuộc của ngân hàng

30/09/2019 10:48

“Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ sơ tuyển hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét lại tiêu chí về năng lực kinh nghiệm nhằm tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư trong nước có thể tham gia, làm tăng tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả các dự án cao tốc Bắc-Nam,” vị Phó Vụ trưởng PPP khẳng định.

Trở lên trên