MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân Hoàng Minh hủy cọc; ông Trịnh Văn Quyết bán 'chui' cổ phiếu đứng đầu top tìm kiếm trên mạng

12-01-2022 - 10:41 AM | Thị trường

“FLC” hay “Tân Hoàng Minh bỏ cọc” đang là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Cùng với đó, 2 cái tên này cũng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Ngày 11/1, xuất hiện thông tin về việc ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn FLC bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10/1 mà không công bố theo đúng quy định. Thông tin này nhanh chóng thu hút nhiều nhà đầu tư. 

Theo thống kê của Google Trends, từ khóa “FLC” được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất, dẫn đầu danh sách 10 từ khóa thịnh hành. Ngoài “FLC”, nhiều người dân còn tìm kiếm các từ khóa như “Trịnh Văn Quyết” hay “Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu”.

Đến cuối ngày 11/1, Tân Hoàng Minh thông báo tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm. Thông tin này cũng nhanh chóng đứng top 2 tìm kiếm trên Google. 

Tân Hoàng Minh hủy cọc; ông Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu đứng đầu top tìm kiếm trên mạng - Ảnh 1.

Đáng chú ý, vào tối ngày 11/1, website của Tân Hoàng Minh đã không thể truy cập được. Hiện tại, trang web này vẫn chưa được khắc phục sự cố. Khi truy cập vào website của Tân Hoàng Minh trên cả desktop và di động, người dùng sẽ nhận được thông báo "Hệ thống đang bảo trì. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố. Vui lòng quay lại sau".

Cùng với việc đứng đầu trong top tìm kiếm Google, 2 cái tên này cũng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Nhiều nhà đầu tư cho rằng hành động của ông Trịnh Văn Quyết và Tân Hoàng Minh sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán. Đặc biệt là những nhà đầu tư F0 đang sở hữu cổ phiếu của FLC hay những cổ phiếu bất động sản khác.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra Quyết định số 19/QD-UBCK về việc phong tỏa các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết. Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp phong tỏa là kể từ ngày 11/1/2022, thời hạn phong tỏa sẽ kéo dài cho đến khi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định thay thế.

Còn đối với Tân Hoàng Minh, do đã đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, Công ty Ngôi Sao Việt phải mất khoản tiền đặt trước là gần 588,5 tỷ đồng - bằng 20% mức giá khởi điểm của lô đất 3-12 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo khoản 5 Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, khoản tiền đặt trước này sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản, sẽ thuộc về ngân sách nhà nước.

Song Tử

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên