MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn giải pháp năng lượng hàng đầu thế giới tăng cường hoạt động ở Việt Nam

Tập đoàn giải pháp năng lượng hàng đầu thế giới tăng cường hoạt động ở Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik đã dẫn đoàn doanh nghiệp hàng đầu của quốc gia này thăm Việt Nam, đồng thời tham sự nhiều sự kiện quan trọng có liên quan đến các doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam.

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương Mary Elizabeth đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/10-3/11, trong dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Đan Mạch-Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Thái tử Frederik đã dẫn đoàn doanh nghiệp hàng đầu của quốc gia này thăm Việt Nam, đồng thời tham sự nhiều sự kiện quan trọng có liên quan đến các doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam.

Ngày 3/11, Thái tử kế vị Đan Mạch đã tham gia lễ khai trương văn phòng mới của Vestas - tập đoàn hàng đầu thế giới về các giải pháp năng lượng bền vững - tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Song song với cam kết của Đan Mạch trong việc tăng cường quan hệ kinh tế và văn hóa giữa hai quốc gia, lễ khánh thành văn phòng mới của Vestas tại TP.HCM cũng thể hiện sự cống hiến của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Việt Nam về các giải pháp năng lượng xanh.

“Việt Nam là một thị trường có tiềm năng lớn và là đối tác chiến lược của Đan Mạch trong quá trình chuyển đổi sang một tương lai xanh và bền vững hơn. Sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng mới trên lộ trình phát triển bền vững của Vestas, và sự phát triển của hệ sinh thái năng lượng xanh tại Việt Nam. Hơn nữa, văn phòng mới đóng vai trò quan trọng khi Vestas tập trung vào việc phát triển thế hệ tài năng tiếp theo của địa phương, để hỗ trợ sự phát triển hiện tại và tham vọng tương lai của Vestas tại đất nước”, ông Mads Clausen - Giám đốc Quốc gia Vestas - Việt Nam, cho biết.

Tập đoàn giải pháp năng lượng hàng đầu thế giới tăng cường hoạt động ở Việt Nam - Ảnh 1.

Từ phải qua trái: Ông Mads Clausen – Giám đốc quốc gia Vestas Vietnam; Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik; Ông Claus Olsen – Phó Chủ tịch cao cấp – Giám đốc công nghệ khu vực châu Á Thái Bình Dương

Cũng trong ngày 3/11, Thái tử Frederick đã tham dự lễ khởi công nhà máy LEGO tại tỉnh Bình Dương có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Dự án này là dự án có số vốn đầu tư lớn nhất của nhà đầu tư Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam, cũng là nhà máy lớn thứ 6 trên toàn cầu và nhà máy thứ 2 ở châu Á của LEGO.

Trước đó, Trong chương trình thăm và làm việc tại Hải Phòng, chiều ngày 2/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đưa Thái tử Kế vị Đan Mạch cùng Đoàn Doanh nghiệp Đan Mạch đi thăm toàn cảnh Cảng Hải Phòng và các Khu Công nghiệp bằng cáp treo từ ga Cát Hải đến ga Phù Long (huyện Cát Hải). Thái tử cũng đã tham dự sự kiện Xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Đan Mạch và thành phố Hải Phòng trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi.

Nhã Mi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên