MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan: 4 em nhỏ vừa được cứu có thể gặp, nhưng "không được ôm ấp hay động chạm" người thân

09-07-2018 - 20:02 PM | Sống

Các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh Chiang Rai, Thái Lan đang tiếp tục làm các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của các em nhỏ vừa được giải cứu ngày hôm qua.

The Guardian dẫn lời Bác sĩ Thongchai Lertwilairattanapong, thanh tra Vụ Y tế Thái Lan , cho biết 4 cầu thủ nhí được giải cứu tối qua nói chung đều có sức khỏe tốt, và các em có thể gặp lại bố mẹ trong hôm nay, sau khi các bác sĩ hoàn thành các xét nghiệm.

Tuy nhiên, ông này cũng nói rằng bố mẹ các cầu thủ nhí phải giữ khoảng cách từ 1-2m khi gặp gỡ và trò chuyện cùng các em. Ngoài ra, họ cũng chưa được phép ôm hay chạm vào cơ thể con mình cho đến khi các bác sĩ thu được kết quả xét nghiệm máu.

"Những người đến thăm viếng chỉ được phép gặp gỡ và trò chuyện cùng các bệnh nhân", ông Thongchai nói.

"Không ôm ấp hay động chạm, và họ sẽ phải giữ khoảng cách từ 1-2m với các bệnh nhân, cho đến khi có kết quả xét nghiệm máu [của các em nhỏ]".

Theo ông Thongchai, các em nhỏ đang được các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh Chiang Rai theo dõi sát sao và làm các xét nghiệm cần thiết để chắc chắn rằng các em không bị các bệnh lây nhiễm nghiêm trọng (như bệnh trùng xoắn móc câu và bệnh Withmore) sau thời gian dài ở trong hang sâu.

Các em nhỏ đã được xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi và xét nghiệm nước tiểu. Hiện nay các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi đề phòng các dấu hiệu của bệnh giảm thân nhiệt, đồng thời cũng có một số lo ngại rằng các em có thể bị hội chứng tái dưỡng - hậu quả do việc nạp thức ăn quá nhiều và nhanh thường gặp ở những bệnh nhân bị suy dinh dưỡng.

Theo thông tin mới nhận được từ bệnh viện tỉnh Chiang Rai, tình hình sức khỏe của các em nhỏ đã có tiến triển tốt.

Các em nói mình cảm thấy đói và thèm ăn món thịt xào rau húng cùng với cơm.

Theo chỉ huy chiến dịch giải cứu hang Tham Luang, ông Narongsak Osotthanakorn, chiến dịch đầu tiên đã được tiến hành khá suôn sẻ và thuận lợi trong ngày hôm qua (8/7).

Các em nhỏ được giải cứu nhanh hơn so với dự kiến, và đều có sức khỏe "hoàn hảo" khi được đưa ra khỏi hang sâu.

Lúc 11h sáng nay, chiến dịch thứ hai đã được tiến hành, sau khi một cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống hiện trường giải cứu đội bóng nhí.

Xe cứu thương rời khỏi hiện trường giải cứu ngày hôm qua (8/7).

Theo Hồng Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên