MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tham gia lớp học "nghi thức mùa dịch" từ cựu tổng quản Hoàng gia Anh, việc tự cách ly tại nhà với tôi không còn là nhàm chán nhờ những kỹ năng hay ho này

07-04-2020 - 19:54 PM | Sống

Nếu là người hâm mộ hoàng gia hay thích thú với các nghi thức quý tộc, việc tổ chức tiệc trà tại gia chính là điều bạn nên làm trong những ngày ở nhà cách ly xã hội này.

Khi mọi người trên thế giới đang thực hiện cách ly toàn xã hội tại nhà, việc giao lưu với bạn bè vào thời điểm này là chuyện khá khó khăn với một số người. Trong lúc mọi người làm mình bận rộn với Instagram, Zoom hay TikTok, bạn có thể thử một hoạt động truyền thống mà gia đình Hoàng gia Anh đã thực hiện cả trăm năm qua. 

Cứ mỗi mùa hè đến, Nữ hoàng Elizabeth II sẽ mời khoảng 30.000 dân thường đến thưởng trà tại Bữa tiệc trong vườn nổi tiếng của bà.

Năm nay, bữa tiệc này đã bị hủy vì dịch Covid-19 nhưng bạn hoàn toàn có thể tự tổ chức tại nhà của mình. Dĩ nhiên, để tuân thủ hướng dẫn của chính quyền về cách ly xã hội, khách mời sẽ chỉ giới hạn gồm những người đang sống trong nhà cùng bạn.

Một trong những người hiểu rõ nhất về buổi tiệc trà này hơn bất kỳ ai khác là Grant Harrold - cựu quản gia cho Thái tử Charles và Nữ Công tước xứ Cornwall - bà Camilla.

Tham gia lớp học nghi thức mùa dịch từ cựu tổng quản Hoàng gia Anh, việc tự cách ly tại nhà với tôi không còn là nhàm chán nhờ những kỹ năng hay ho này - Ảnh 1.

Grant Harrold - cựu quản gia cho Thái tử Charles và Nữ Công tước xứ Cornwall - bà Camilla.

Harrold hiện đang điều hành một trường nghi thức hoàng gia của riêng mình. Ông vừa bắt đầu lớp học “nghi thức mùa cách ly” nổi tiếng cho hơn 11.000 người theo dõi trên YouTube và các khách hàng cá nhân. 

Tôi đã có dịp phỏng vấn Harrold vài lần trước đó nên ông hoàn toản vui vẻ khi giảng cho tôi nghe về lớp nghi thức uống trà chiều qua Skype. Đây là tuần thứ ba tôi làm việc tại nhà ở Scotland, cũng là tuần thứ hai kể từ khi nước Anh thực hiện cách ly xã hội. Vốn là người thích đi cà phê và ăn uống với bạn bè bên ngoài, tôi rất hoài nghi không biết trải nghiệm này sẽ ra sao.

Hóa ra, nó tuyệt vời hơn tôi nghĩ rất nhiều: Hoạt động này rất thú vị để bạn có thể “giết thời gian” trong những ngày ngồi nhà. Dưới đây là những gì tôi đã học hỏi được từ Harrold.

Cách bày biện bàn là rất quan trọng, nhưng trên hết vẫn là giao tiếp tốt

Theo Harrold, hoạt động thưởng trà chiều này đã rất phổ biến từ Nữ hoàng Victoria - người rất tích cực quảng bá cho nó.

“Như chúng ta đã biết, nhân vật hoàng gia làm gì cũng đều trở thành xu hướng”, ông nói. “Kể cả khi chồng bà - Albert - qua đời, bà vẫn giữ thói quen uống trà chiều và còn rót cho ông ấy một tách”.

Tham gia lớp học nghi thức mùa dịch từ cựu tổng quản Hoàng gia Anh, việc tự cách ly tại nhà với tôi không còn là nhàm chán nhờ những kỹ năng hay ho này - Ảnh 2.

Vợ chồng Thái tử Charles và Nữ Công tước Camilla. (Ảnh: Chris Jackson/ Pool/ Getty Imagesv)

Tiếp theo, Harrold chia sẻ về bí quyết bày biện bàn sao cho chuẩn. Ông có một cái bàn ăn được đặt tên là “bàn William và Catherine” - thứ được ông mua từ một cửa hàng giá rẻ bằng tiền tip nhận được từ Hoàng tử William và Công nương Kate.

Harrold cho biết, mọi người nên sử dụng chiều dài ngón trỏ - “từ khớp lên tới rìa ngón tay” - để làm thước đo khoảng cách đặt đĩa so với mép bàn. Ngoài ra, phụ nữ cũng nên đặt khăn ăn của mình với nếp gấp hướng ra xa, “để họ có thể nhấc góc khăn lên và chấm son trên môi”.

Là người phục vụ lâu năm cho Hoàng gia Anh, Harrold có vô số cơ hội để rèn giũa kỹ năng giao tiếp sau khi nhiều lần tham dự tiệc trà của Nữ hoàng tại Cung điện Buckingham.

“Bạn không được phép nói về tình dục, tôn giáo, chính trị hay tiền bạc trong những buổi tiệc này”, ông cho biết. “Nó còn tùy thuộc vào cuộc hội thoại, nhưng thời tiết và du lịch thì không sao”.

Tuy nhiên, với những người tự tổ chức tiệc trà tại nhà trong thời gian cách ly, họ có thể thoải mái nói nếu muốn.

Tham gia lớp học nghi thức mùa dịch từ cựu tổng quản Hoàng gia Anh, việc tự cách ly tại nhà với tôi không còn là nhàm chán nhờ những kỹ năng hay ho này - Ảnh 3.

Có một nghi thức hoàng gia mà hầu hết mọi người đều làm sai

Một buổi tiệc trà kiểu mẫu sẽ gồm có trà, bánh sandwich và bánh ngọt. Tuy nhiên, Harrold cảnh báo có một vài thứ mà bạn không nên thực hiện.

Hóa ra, quy tắc ngón út phải vểnh ra ngoài khi cầm tách trà là hoàn toàn sai lầm. 

“Đừng bao giờ để ngón út hướng ra ngoài như vậy - có phải bạn đang thử hướng gió đâu!”, Harrold nói. “Tôi đã thấy rất nhiều người làm vậy. Họ cứ nghĩ mình đúng, nhưng thật là không”.

Tham gia lớp học nghi thức mùa dịch từ cựu tổng quản Hoàng gia Anh, việc tự cách ly tại nhà với tôi không còn là nhàm chán nhờ những kỹ năng hay ho này - Ảnh 4.

Theo Harrold, người hoàng gia sẽ không bao giờ vểnh ngón út ra ngoài khi uống trà. (Ảnh: Danny Lawson/Pool/Getty Images)

Ngoài ra, ông cũng bổ sung thêm rằng bạn không nên khuấy trà theo hình tròn, mà chỉ “khuấy tới lui một cách nhẹ nhàng”.

Harrold cũng tiết lộ một điểm thú vị mà bất cứ người dân Anh nào cũng tự hỏi suốt bao đời qua: Đổ sữa hay trà vào trước?

Nếu câu trả lời là trà, điều đó thể hiện bạn là một nhà quý tộc. Theo Harrold, thông thường, việc đổ nước sôi vào trà trước sẽ cho thấy bạn là người có địa vị bởi bạn đang sử dụng đồ sứ chất lượng không dễ bị nứt vỡ.

“Nếu bạn có cơ hội được thưởng trà cùng Nữ hoàng, bạn sẽ thấy bà ấy là người truyền thống. Vì thế, bữa tiệc trà sẽ có thịt nguội và mù tạt, cá hồi, hoặc dưa chuột. Và lúc nào cũng có bánh mì cắt viền”, ông cho biết.

Nếu bạn có sẵn nguyên liệu ở nhà, Harrold khuyến khích bạn nên tự làm bánh ngọt cho mình.

“Xu hướng bây giờ là mọi người tự làm bánh ở nhà. Vì thế, đây là thời điểm tuyệt vời để làm bánh,” ông nói. “Đó là lý do tại sao tôi hy vọng lớp học của mình có ích, bởi điều đó có nghĩa là mọi người có thể tổ chức tiệc trà ngay tại nhà”.

***

Cuộc trò chuyện với Harrold thú vị đến mức tôi ngỡ 1 tiếng vừa qua chỉ mới là 15 phút. Tổ chức tiệc trà tại nhà là một trong những trải nghiệm lý tưởng trong mùa dịch, đến mức tôi quên mất mình đang tự cách ly.

Bạn có thể rủ bạn bè cùng thưởng trà chiều online, hoặc tham gia cùng những người thân đang cách ly cùng mình tại nhà.

Bài chia sẻ của Mikhaila Friel - phóng viên mảng Hoàng gia của trang Insider.

(Theo Insider)

Tham gia lớp học nghi thức mùa dịch từ cựu tổng quản Hoàng gia Anh, việc tự cách ly tại nhà với tôi không còn là nhàm chán nhờ những kỹ năng hay ho này - Ảnh 5.

Linh Hân

Trở lên trên