MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh Hóa kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghệ cao

Thanh Hóa kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghệ cao

Chiều 24/3, tại Hội nghị gặp gỡ Thanh Hoá – Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đề nghị các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục giới thiệu bạn bè, đối tác của mình đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa với các lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghệ cao như: Sản xuất thiết bị điện tử, điện lạnh, linh kiện điện tử, xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử...

Chiều 24/3, tại TP Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc với chủ đề “Hội tụ nguồn nhân lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững”.

Hội nghị là sự kiện trong chuỗi hoạt động Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra từ ngày 24 đến 26/3 tại Thanh Hoá.

Thanh Hóa kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghệ cao - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị


Hiện nay, Thanh Hóa có 37 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc và Hàn Quốc liên doanh với Nhật Bản, chiếm 26,5% tổng số các dự án FDI của tỉnh Thanh Hóa). Tiêu biểu là dự án Nhiệt điện Nghi Sơn II liên doanh với Nhật Bản (vốn đầu tư của Hàn Quốc 1,39 tỷ USD).

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã viện trợ cho Thanh Hóa 5 dự án ODA, với tổng nguồn vốn hơn 135 triệu USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông, phát triển đô thị.

Thanh Hóa kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghệ cao - Ảnh 2.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị


Thanh Hóa kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghệ cao - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ


Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết: Hội nghị nhằm chia sẻ tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa với doanh nghiệp Hàn Quốc; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng tiếp tục tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa .

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục giới thiệu bạn bè, đối tác của mình đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa với các lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghệ cao như: Sản xuất thiết bị điện tử, điện lạnh, linh kiện điện tử, xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử...

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, các đại biểu hai bên đã thảo luận các vấn đề tiềm năng, cơ hội hợp tác, môi trường thuận lợi... tại Thanh Hoá để các doanh nghiệp tìm hiểu, tham gia đầu tư.

Theo Hoàng Lam

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên