MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh khoản cải thiện, tín dụng vẫn tăng mạnh

23-05-2017 - 09:22 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn trong khi trên thị trường mở NHNN tiếp tục hút tiền về.

Theo báo cáo thị trường tiền tệ hàng tuần của Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố, trong tuần qua lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm thêm 40-70 điểm phần trăm.

Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm -57 điểm xuống 3,83%, lãi suất 1 tuần giảm 70 điểm xuống 3,80%, lãi suất 1 tháng giảm 40 điểm xuống 4,29%, đưa mặt bằng lãi suất giảm khoảng 100 điểm từ mức đỉnh 2 tháng và chấm dứt đợt căng thanh khoản kể từ sau Tết âm lịch.

Kết quả giao dịch trên thị trường mở cũng cho những dấu hiệu tương tự. Trong cả tuần, NHNN chỉ phát hành 4.744 tỷ OMO và hút về 6.540 tỷ đáo hạn, tương đương hút ròng 1.796 tỷ, đưa khối lượng OMO lưu hành xuống chỉ còn 4.744 tỷ.

Điều đáng chú ý là sau hai tháng tỷ lệ trúng thầu luôn đạt mức 100% thì tới tuần này tỷ lệ trúng thầu giảm chỉ còn 79%, riêng ngày thứ 6 NHNN đã không phát hành thêm OMO. Lãi suất hạ nhiệt cùng với nhu cầu vay của thị trường giảm dần cho thấy thực tế thanh khoản hệ thống đã có nhiều cải thiện, trạng thái thiếu hụt tạm thời đã qua.

Số liệu tăng trưởng tín dụng mới nhất cho thấy tín dụng đã tăng 5,76% trong 4 tháng, cao hơn nhiều so với con số công bố trước đó tại Họp báo Chính phủ tháng 4 và là mức cao nhất trong 8 năm, nhanh hơn cả năm 2010 khi tín dụng tăng nóng dẫn tới hậu quả lạm phát tăng mạnh trong năm 2011.

Ngọc Toàn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên