MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Xác định doanh nghiệp là hạt nhân cho sự tăng trưởng, trong năm bản lề 2023, tỉnh Lào Cai đã vào cuộc quyết liệt, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, từng bước phục hồi kinh tế.

Nửa đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lào Cai chỉ đạt 4,65%, thấp nhất sau hơn 30 năm kể từ khi tái lập.

Một trong số nhóm ngành kinh tế trụ cột của địa phương là công nghiệp đang gặp nhiều khó khăn. Điển hình như vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thiếu nguyên liệu sản xuất, hạn hán gây thiếu nước cho các nhà máy thủy điện…

Theo ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, mỗi nhóm vấn đề, Sở đều đã tham mưu giải pháp cho tỉnh để tháo gỡ. Mục tiêu vẫn giữ nguyên đến hết năm, tổng giá trị sản xuất của ngành đạt 51.000 tỷ đồng.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: KT

Mới đây, UBND tỉnh đã gặp mặt các doanh nghiệp khoáng sản, từ đó đề ra hướng tháo gỡ khó khăn, đặc biệt đối với việc tái cơ cấu dự án khai thác mỏ sắt Quý Sa, Nhà máy gang thép Lào Cai; giải quyết những vướng mắc về khai trường của Công ty Apatit Việt Nam…

“Đối với những doanh nghiệp khai thác quặng apatit nhưng không phải công ty Apatit thì tỉnh cũng đã làm việc để làm sao vừa khai thác, cung cấp nguyên liệu, nhưng vẫn phải đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định của pháp luật” - ông Hoàng Chí Hiền nói.

Đối với lĩnh vực xây dựng, nguồn cung khan hiếm khiến giá đá, cát, sỏi tăng cao, gây khó khăn cho bản thân doanh nghiệp khai thác và tiến độ triển khai các dự án công trình.

Theo ông Đặng Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng tỉnh Lào Cai, một mặt các ngành liên quan đã vào cuộc để tạo điều kiện cho việc thăm dò, khai thác tài nguyên; một mặt kiểm soát giá bán phù hợp với thị trường.

“Chúng tôi cũng khuyến khích các nhà đầu tư nghiên cứu công nghệ xay đá thành cát để thay thế cát hút từ lòng sông, bước đầu công nghệ có thể cao một chút nhưng về lâu dài sẽ rất tốt” - ông Đặng Văn Lương cho biết.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Ảnh 2.

Giai đoạn gian nan cũng là lúc chính quyền tỉnh Lào Cai đồng hành, sát cánh với doanh nghiệp nhiều nhất. Từ đầu năm đến nay, có tới 4 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp được tổ chức theo từng lĩnh vực. UBND tỉnh Lào Cai cũng thành lập các tổ công tác, phân vai cho từng cán bộ trong thường trực để hỗ trợ doanh nghiệp. 3 kì họp HĐND trong nửa đầu năm 2023 cũng đưa ra nhiều quyết sách về cơ chế, nguồn lực cho các dự án.

Theo ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, cơ chế thông thoáng cộng với nỗ lực của bản thân mỗi doanh nghiệp trong khó khăn sẽ tạo ra động lực cho phát triển.

“Có những dự án vướng mắc tới hàng chục năm, xong từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, vướng mắc ở sở ngành, địa phương nào đều đã có sự chỉ đạo cụ thể, thiết thực. Tôi tin tưởng rằng trong những tháng còn lại của năm 2023, những dự án còn tồn tại, hạn chế sẽ sớm được giải quyết” - ông Nguyễn Huy Long nói.

Theo ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, trong nửa đầu năm 2023, Lào Cai đã cắt giảm được khoảng 30% thủ tục hành chính, trên tinh thần nêu cao “5 không”, đó là không chậm muộn; không phiền hà, nhũng nhiễu; không chồng chéo; không cản trở việc huy động nguồn lực và không đùn đẩy, né tránh. Riêng đối với xuất nhập khẩu, Lào Cai đang khẩn trương hoàn thành xây dựng cửa khẩu số, phấn đấu thời gian thông quan chỉ 1,5 phút/phương tiện.

“Đến thời điểm này, các doanh nghiệp với sự nỗ lực của mình, cộng với sự hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền, các sở ngành đã có những hoạt động khá hiệu quả; số lượng doanh nghiệp trở lại hoạt động khá tốt; hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã bước đầu được khẳng định” - ông Hoàng Quốc Khánh nói.

Số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Lào Cai cho thấy, mặc dù 6 tháng đầu năm 2023, tại Lào Cai có gần 400 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, nhưng cũng có trên 200 doanh nghiệp quay trở lại thị trường, tăng 2% so với cùng kì năm trước. Với những nỗ lực của cả hệ thống, rất có thể nền kinh tế của Lào Cai sẽ có bước tăng trưởng ấn tượng trong nửa cuối năm nay.

Theo An Kiên

VOV

Trở lên trên