MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thể chế kinh tế

Doanh nghiệp lo nguy cơ bất bình đẳng khi ứng dụng “sandbox”

Doanh nghiệp lo nguy cơ bất bình đẳng khi ứng dụng “sandbox”

08/10/2019 10:30

Sandbox được ví như môi trường lý tưởng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ thỏa sức sáng tạo, tận dụng công nghệ mới để đột phá.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cả thế giới quan tâm đến 4.0, Google ghi nhận đến 2,8 tỷ kết quả với cụm từ “Internet vạn vật”

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cả thế giới quan tâm đến 4.0, Google ghi nhận đến 2,8 tỷ kết quả với cụm từ “Internet vạn vật”

03/10/2019 20:00

Từ một khái niệm mới, đến nay, cách mạng công nghiệp 4.0 đã trở thành một cụm từ “nóng”, nhận được sự quan tâm của toàn thế giới. Cuộc cách mạng này cũng mở ra những cơ hội và thách thức cho từng quốc gia.

"Đừng can thiệp hành chính nữa, hãy để doanh nghiệp nhà nước tự do kinh doanh"

"Đừng can thiệp hành chính nữa, hãy để doanh nghiệp nhà nước tự do kinh doanh"

24/09/2019 11:44

Tự do kinh doanh trong phạm vi mục đích mà chủ sở hữu đặt ra. Hiện nay chúng ta không để cho doanh nghiệp tự chủ, ngày càng có xu hướng hành chính hoá hoạt động của doanh nghiệp nhà nước...

Việt Nam sẽ có ít nhất 5 công ty công nghệ tỷ USD vào năm 2025?

Việt Nam sẽ có ít nhất 5 công ty công nghệ tỷ USD vào năm 2025?

31/07/2019 14:43

Dự thảo chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 đặt mục tiêu có ít nhất 5 công ty có giá trị tỷ USD vào năm 2025 và ít nhất 10 “kỳ lân” vào năm 2030.

EVFTA và IPA đòi hỏi Việt Nam phải điều chỉnh thể chế kinh tế

EVFTA và IPA đòi hỏi Việt Nam phải điều chỉnh thể chế kinh tế

07/07/2019 08:44

Hiệp định EVFTA và IPA đòi hỏi Việt Nam phải điều chỉnh thể chế kinh tế của mình cho phù hợp và tuân thủ đúng với những cam kết.

Việt Nam sẽ như thế nào đến năm 2045

Việt Nam sẽ như thế nào đến năm 2045

27/05/2019 07:36

Phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 10 sáng 16/5/2019, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu vấn đề “Đến năm 2045 nước ta sẽ như thế nào” và cho rằng, đây là “vấn đề rất lớn, vô cùng khó”.

Khi tái cơ cấu nền kinh tế vẫn gắn với 4 chữ "nhưng"

Khi tái cơ cấu nền kinh tế vẫn gắn với 4 chữ "nhưng"

06/09/2018 17:44

Tái cơ cấu nền kinh tế cần gắn với ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng và tăng cường vị thế vùng động lực tăng trưởng như Tp.HCM, Hà Nội...

Tại sao doanh nghiệp tư nhân khó chen chân vào ngành điện, hàng không, đường sắt?

Tại sao doanh nghiệp tư nhân khó chen chân vào ngành điện, hàng không, đường sắt?

06/07/2018 14:16

Số lượng ngành, lĩnh vực độc quyền nhà nước đã giảm so với trước đây, nhưng để doanh nghiệp tư nhân có được cơ hội cùng tham gia, vẫn còn rất gian nan.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: "Khen ông này tức là chê ông kia"

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: "Khen ông này tức là chê ông kia"

28/01/2018 22:50

Các bộ cầm nhầm mãi quyền của doanh nghiệp và của dân, "cải lùi" bao lâu rồi giờ tiến được một tí thì cứ khen nhau, có đáng hay không?...

Cải cách thể chế kinh tế - Đòn bẩy cho tăng trưởng 2018?

Cải cách thể chế kinh tế - Đòn bẩy cho tăng trưởng 2018?

27/01/2018 18:59

CIEM dự báo tăng trưởng GDP năm 2018 khoảng 6,58%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra; các chuyên gia cho rằng, kết quả sẽ cao hơn nếu tiếp tục cải cách.

Kiến nghị về thể chế kinh tế trước giờ G gặp Thủ tướng

Kiến nghị về thể chế kinh tế trước giờ G gặp Thủ tướng

16/05/2017 22:01

Ngay trước giờ diễn ra Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, một số chuyên gia kinh tế đã có những kiến nghị nhằm giúp Chính phủ cải thiện môi trường kinh doanh.

Thời bao cấp những "đường dây" buôn bán tư nhân với Liên Xô và Đông Âu hoạt động như thế nào?

Thời bao cấp những "đường dây" buôn bán tư nhân với Liên Xô và Đông Âu hoạt động như thế nào?

04/09/2016 16:08

Trên nguyên tắc việc xuất nhập khẩu (XNK) của tư nhân vào thời kỳ cuối thập kỷ 70 và trong suốt thập kỷ 80 là điều không thể có vì Nhà nước thực hiện độc quyền ngoại thương từ năm 1959. Nhưng cuối thập kỷ 70, đã xuất hiện những kênh XNK tư nhân với những lượng hàng khá lớn. Kênh này không phải là kênh chính thức, nhưng cũng không phải bất hợp pháp.

Kinh tế Việt Nam: 5 năm nhìn lại

Kinh tế Việt Nam: 5 năm nhìn lại

15/02/2016 09:24

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII (diễn ra từ ngày 20/10 đến 28/11/2015) đã đánh giá khá kỹ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2015, xem xét cả tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, làm rõ những mặt tích cực, phân tích những tồn tại khó khăn.

Doanh nghiệp chuẩn bị hành trang để hội nhập thành công

Doanh nghiệp chuẩn bị hành trang để hội nhập thành công

14/02/2016 09:09

Để hội nhập thành công, các doanh nghiệp cần nắm vững thông tin về thương mại tự do và sẵn sàng chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng.

Hãy tưởng tượng, một Việt Nam không có hội nhập!

Hãy tưởng tượng, một Việt Nam không có hội nhập!

10/02/2016 20:41

Quyết tâm hội nhập đã mang đến nhiều thành công cho Việt Nam với những cơ hội chưa từng có. Song vẫn còn những cơ hội mà Việt Nam đã bỏ lỡ và nếu biết tận dụng thì thành quả của hội nhập sẽ lớn hơn nhiều…

Trò chuyện đầu xuân: “Đổi mới không thể tránh đụng lợi ích”

Trò chuyện đầu xuân: “Đổi mới không thể tránh đụng lợi ích”

10/02/2016 15:49

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh không ít lần phải “đau đầu” bởi áp lực...

Doanh nghiệp Việt chỉ tận dụng được 30% lợi ích từ các FTA

Doanh nghiệp Việt chỉ tận dụng được 30% lợi ích từ các FTA

30/01/2016 10:37

Quan trọng hơn, đa phần các doanh nghiệp FDI chuyên xuất khẩu lại là khu vực được hưởng lợi ích nhiều nhất từ các FTA.

Kinh tế tư nhân - động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam

Kinh tế tư nhân - động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam

24/01/2016 21:10

Các đại biểu cho rằng tư duy này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân trong thời gian tới.

5 năm qua, thể chế kinh tế đổi mới những gì?

5 năm qua, thể chế kinh tế đổi mới những gì?

15/01/2016 14:10

Góc nhìn của TS. Trần Du Lịch về những đổi mới thể chế kinh tế trong 5 năm qua...

GS. Nguyễn Mại: Cần coi việc phát triển 1 triệu DN trong 5 năm tới là đại sự

GS. Nguyễn Mại: Cần coi việc phát triển 1 triệu DN trong 5 năm tới là đại sự

04/09/2015 12:25

Để có một hệ thống DN đủ sức vươn ra thị trường thế giới, cần có kế hoạch xây dựng 1 triệu DN trong 5 năm tới theo khuyến nghị của GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Trở lên trên