MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế giới 'dồn ép' Nga là cơ hội để quốc gia Nam Mỹ này hồi sinh ngành công nghiệp dầu mỏ

08-03-2022 - 20:21 PM | Thị trường

Thế giới 'dồn ép' Nga là cơ hội để quốc gia Nam Mỹ này hồi sinh ngành công nghiệp dầu mỏ

Ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela từng bị trừng phạt vào năm 2019 sau khi Mỹ cáo buộc Tổng thống Maduro gian lận bầu cử và cắt đứt quan hệ ngoại giao. Sau tin đồn Mỹ xem xét cấm dầu thô của Nga, Venezuela đang cố gắng khai thác cơ hội hiếm có này.

Việc Nga tấn công Ukraine có thể mang đến cho Venezuela một cơ hội mà nước này đang tìm kiếm. Họ mong muốn thuyết phục Tổng thống Biden giảm hoặc bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành dầu mỏ. 

Khi các quốc gia trên thế giới áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga và các công ty khai thác dầu mỏ lớn dần rút khỏi các hoạt động tại Nga, nguồn cung khan hiếm trên thế giới sẽ không thể tránh khỏi. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đáp ứng sự thiếu hụt nguồn cung này trong ngắn hạn khi nhu cầu trên toàn thế giới vẫn ở mức cao.

Venezuela gần đây đã kêu gọi phố Wall ủng hộ khi họ cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ Biden dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Từng sản xuất hơn 3 triệu thùng/ngày dầu thô vào năm 2013, Venezuela giờ đây có tiềm năng cung cấp cho thế giới nhiều dầu hơn. Thực tế các báo cáo cuối tuần qua, cuộc họp giữa các quan chức Mỹ và Venezuela ở Caracas có liên quan đến việc đưa thêm dầu thô ra thị trường.

Đầu năm nay, các quan chức chính trị Venezuela đã cố gắng thu hút phố Wall bằng lời hứa tái cơ cấu khoản nợ trái phiếu khoảng 60 tỷ USD do Fidelity, T. Rowe Price và BlackRock, cũng như các quỹ không phải của Mỹ nắm giữ. Họ đưa ra các nhượng bộ về cơ sở hạ tầng, dự trữ dầu khí và tư nhân hóa tài sản để đổi lấy việc tái cơ cấu khoản nợ vào năm 2017. Điều này sẽ giúp các trái chủ Mỹ thu hồi một số khoản tiền từ Venezuela trước đó bị mất.

Tổng thống Venezuela Maduro đã tuyên bố vô cùng chắc chắn trong một thông báo trên truyền hình vào đầu tháng 2: "Nếu tất cả các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ gồm lệnh trừng phạt tiền tệ, tài chính và ngân hàng chống lại Venezuela, thì Venezuela sẽ hồi đáp các trái chủ vào ngay ngày hôm sau".

Thế giới dồn ép Nga là cơ hội để quốc gia Nam Mỹ này hồi sinh ngành công nghiệp dầu mỏ  - Ảnh 1.

Tổng thống Maduro không ngừng nỗ lực đưa Venezuela thoát khỏi lệnh trừng phạt

Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Venezuela dưới thời chính quyền Trump vào năm 2019 để gây áp lực buộc ông Maduro phải rời bỏ ghế Tổng thống. Nhiều người cho rằng các lệnh trừng phạt đã không đạt được mục tiêu dự định là loại bỏ Maduro khỏi quyền lực. Thay vào đó, chúng đã đẩy Venezuela vào tình trạng suy thoái kinh tế, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói và hàng triệu người khác phải di dời.

Bất chấp các lệnh trừng phạt này, Venezuela đã dần hồi sinh hoạt động khai thác dầu của mình trong hai năm qua, hợp tác với Iran, cũng bị Mỹ trừng phạt, để cùng phát triển ngành năng lượng. Trong khi Iran mua dầu của Venezuela, Venezuela đã mua các sản phẩm hóa dầu của Iran với nỗ lực phục hồi các ngành năng lượng của nước này khi họ hướng tới một tương lai không bị trừng phạt.

Ngoài ra, Trung Quốc đã đề xuất tuyến đường thương mại của mình với Venezuela để theo đuổi dầu giá rẻ. Người khổng lồ châu Á được cho là đã mua tổng cộng 324 triệu thùng từ Iran và Venezuela vào năm 2021, tăng 53% so với năm 2020, số lượng cao nhất kể từ năm 2018. 

Đất nước tỷ dân đã thực hiện điều này bằng cách chọn các tuyến đường phức tạp và sử dụng tàu chở dầu với bộ truyền phát tắt để tránh bị phát hiện. Nhưng mối quan hệ đối tác ngày càng trở nên rõ ràng trong những tháng gần đây. Trung Quốc dường như không bị ảnh hưởng bởi những hậu quả tiềm tàng của việc phớt lờ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela.

Thế giới dồn ép Nga là cơ hội để quốc gia Nam Mỹ này hồi sinh ngành công nghiệp dầu mỏ  - Ảnh 2.

Dự báo sản lượng dầu của Venezuela tới quý 4 năm 2022.

Giá dầu đã tăng đáng kể so với năm ngoái do nhu cầu tăng lên sau đại dịch. Giá dầu đã phá mốc 130 USD do lo ngại rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu sẽ cấm dầu thô của Nga. Nếu ông Biden muốn ngăn giá nhiên liệu Mỹ tăng vọt và kiềm chế lạm phát trước thời hạn giữa kỳ, việc tìm kiếm thêm nguồn cung sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Trong khi các biện pháp trừng phạt rõ ràng vẫn chưa được đưa ra đối với dầu của Nga, nhiều công ty đang tự hành động. Cả BP, Shell và Exxon đều cắt đứt quan hệ với Nga trong tháng này, để lại tài sản hàng tỷ USD. 

Và có thể chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, đặc biệt sau khi Nga nhắm mục tiêu vào một cơ sở hạt nhân. Điều này có nghĩa là thế giới có thể sớm tìm đến các quốc gia giàu dầu mỏ khác để lấp đầy khoảng trống còn lại trên thị trường từ dầu của Nga, hiện chiếm khoảng 8% nguồn cung toàn cầu.

Với sản lượng dầu tăng đều đặn trong những năm qua, Venezuela đang ở vị thế tốt để tăng sản lượng dầu thô nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ. Quốc gia này có thể trở thành một nguồn cung cấp dầu quan trọng khi thế giới phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt và giá dầu ngày càng tăng.

Tuy nhiên, Tổng thống Maduro có thể phải thay đổi cách tiếp cận nếu ông hy vọng các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ. Ông Maduro đã tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ Nga, nói rằng các lệnh trừng phạt đang được áp dụng đối với nước này là "sự điên rồ". Hành động này có thể sẽ không thuyết phục nếu ông muốn kêu gọi Tổng thống Biden xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt với dầu mỏ Venezuela.

Tham khảo: Oil Price

https://cafef.vn/the-gioi-don-ep-nga-la-co-hoi-de-quoc-gia-nam-my-nay-hoi-sinh-nganh-cong-nghiep-dau-mo-20220308113241899.chn

Khánh Vy

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên