MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế tiến thoái lưỡng nan của Sri Lanka trước áp lực lạm phát quá lớn

09-07-2022 - 16:12 PM | Tài chính quốc tế

Thế tiến thoái lưỡng nan của Sri Lanka trước áp lực lạm phát quá lớn

Hướng đi nào cũng đều không dễ dàng đối với quốc gia này.

Chi phí giao thông ở thủ đô Colombo của Sri Lanka đã tăng gấp đôi vào tháng trước mặc dù hầu hết người dân đều mắc kẹt ở nhà do thiếu nhiên liệu trầm trọng, Điều này làm nổi bật tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với ngân hàng trung ương nước này.

Lãi suất cao hơn có thể làm giảm thiểu nguy cơ xảy ra vòng xoáy tăng giá và giúp đáp ứng các điều kiện để nhận được cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhưng nó cũng sẽ làm tăng chi phí trả nợ.

Giá taxi tăng vọt dù chẳng mấy người ra đường,  - Ảnh 1.

Sri Lanka trong tình trạng siêu lạm phát sau khi giá cả tăng 54,6% vào tháng 6

Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết các nhà chức trách đang in tiền mặt để trả lương. Chi phí vận tải đã tăng đến 128% trong tháng trước so với giai đoạn trước và thực phẩm tăng 80,1%, mặc dù vào giữa tháng 6, chính phủ đã ra lệnh cho tất cả nhân viên không trọng yếu làm việc tại nhà và hạn chế bán nhiên liệu đến hết ngày 10/7.

Trong khi đó, GDP thu hẹp trong quý từ tháng 1 - 3 và các nhà kinh tế dự đoán sẽ có một cuộc suy thoái kéo dài và căng thẳng. Sri Lanka đã rơi vào tình trạng vỡ nợ nước ngoài và đang bị kiện bởi một quỹ quốc tế. Nước này cần phải đáp ứng các điều kiện chính trước khi có thể giành được gói cứu trợ từ IMF.

Các nhà điều hành IMF cho biết những thách thức khác cần được giải quyết bao gồm kiềm chế mức độ lạm phát gia tăng, giải quyết áp lực cán cân thanh toán nghiêm trọng, giảm thiểu tình trạng tham nhũng và bắt tay vào các biện pháp cải cách để nâng cao tăng trưởng.

Nếu chính sách tiền tệ thiếu hiệu quả thì cần phải đẩy mạnh các biện pháp tài khoá hơn. Theo tờ báo địa phương Daily Mirror, chính phủ đang tìm kiếm thêm nguồn cung cấp nhiên liệu từ nước láng giềng Ấn Độ để lấy tiền mặt, vì những bên có tiềm năng cho vay đang không muốn cung cấp thêm các khoản vay cho Sri Lanka. 

Điều đó sẽ chỉ có nguy cơ làm gia tăng việc cung ứng tiền tệ.

Kavinda Perera, trưởng nhóm nghiên cứu tại Asia Securities Pvt. ở Colombo, cho biết: "Ngân hàng trung ương đang bị kẹt ở giữa. Lực cung đang bóp nghẹt chúng tôi, trong khi không có giải pháp thực tế nào đến từ khía cạnh tiền tệ vì lãi suất cao hơn đồng nghĩa với việc làm tê liệt tăng trưởng kinh tế."

"Sẽ cần rất nhiều sự tập trung vào khía cạnh tài chính để giải quyết được vấn đề này."

Tham khảo Bloomberg

https://cafef.vn/the-tien-thoai-luong-nan-cua-sri-lanka-truoc-ap-luc-lam-phat-qua-lon-20220704104904922.chn

Minh Phương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên