MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm 1 ngân hàng Mỹ chứng kiến cổ phiếu bị bán tháo mạnh, gần 10% tiền gửi bị rút chỉ trong 1 tuần

12-05-2023 - 08:33 AM | Tài chính quốc tế

Thêm 1 ngân hàng Mỹ chứng kiến cổ phiếu bị bán tháo mạnh, gần 10% tiền gửi bị rút chỉ trong 1 tuần

Ở phiên 11/5, cổ phiếu PacWest Bancorp mất 23% và kéo theo đà giảm của các ngân hàng tầm trung khác của Mỹ. Diễn biến này xảy ra sau khi PacWest cho biết họ vừa bị khách hàng rút tiền gửi.

Ngân hàng này cho biết trong một hồ sơ chứng khoán rằng họ mất 9,5% tổng số tiền gửi vào tuần trước. Sau đó, cổ phiếu PacWest nhiều lần bị tạm ngừng giao dịch do biến động quá mạnh.

Tuần trước, việc First Republic Bank đóng cửa đã khiến một số nhà đầu tư lo ngại rằng sự bất ổn sẽ tiếp tục lan rộng ở cả ngành ngân hàng của Mỹ. Tuy nhiên, PacWest thông báo rằng phần lớn số tiền gửi bị rút ra của họ xảy ra vào ngày 4 và 5/5, sau khi nhiều thông tin cho rằng ngân hàng này đang tìm hiểu về việc “bán mình”.

Trong bối cảnh đó, chỉ số theo dõi các ngân hàng khu vực KBW Nasdaq Regional Banking Index giảm 2,4% và cổ phiếu các ngân hàng khác như Zions, Comerica, Bank of Hawaii đều mất từ 4% đến 10%. Cổ phiếu của các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, gồm JPMorgan và Bank of America hầu như không biến động.

Thêm 1 ngân hàng Mỹ chứng kiến cổ phiếu bị bán tháo mạnh, gần 10% tiền gửi bị rút chỉ trong 1 tuần - Ảnh 1.

Cổ đông của các ngân hàng này đã trở nên căng thẳng kể từ hồi tháng 3, khi các ngân hàng khu vực có dấu hiệu gặp khó khăn trước tình hình lãi suất tăng cao. Một số ngân hàng cũng sụp đổ vì nguyên nhân này.

Giới đầu tư đang đặt ra câu hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra với các ngân hàng khác và tình trạng này sẽ ảnh hưởng ra sao đến nền kinh tế. Nhà đầu tư trái phiếu thì muốn tìm kiếm lợi suất cao hơn khi nắm giữ trái phiếu của các ngân hàng khu vực - điều có thể gây áp lực lớn hơn cho những nhà băng này.

Cổ phiếu PacWest đã mất khoảng 80% giá trị kể từ ngày 8/3, khi ngân hàng Silicon Valley Bank khiến thị trường lo ngại với việc thông báo về những rắc rối của họ. Tuy nhiên, cổ phiếu PacWest lại tăng gần 50% kể từ mức thấp kỷ lục ngày 4/5.

Các nhà phân tích ngành ngân hàng cũng bày tỏ sự lạc quan rằng điều tồi tệ nhất đã qua, dù cổ phiếu PacWest giảm mạnh. Nghiên cứu từ Fed New York cho thấy, các ngân hàng nhỏ đã chịu áp lực từ việc lãi suất tăng và những bất ổn thị trường gần đây ở mức khá tốt.

Christopher McGratty, trưởng bộ phận nghiên cứu ngân hàng Mỹ tại  Keefe, Bruyette & Woods, cho hay: “Rủi ro mà chúng ta đang thấy chỉ xảy ra với một số danh mục của một số công ty nhất định.”

Trong khi đó, Western Alliance - một ngân hàng khác cũng có cổ phiếu rớt giá mạnh từ tháng 3, giảm khoảng 1% ở phiên hôm qua. Ngân hàng này cho biết tổng giá trị tiền gửi của họ là 49,9 tỷ USD tính đến ngày 9/5, tăng 600 triệu USD so với 1 tuần trước đó.

Còn cổ phiếu của First Citizens Bancshares, ngân hàng mua lại phần lớn cổ phần của SVB, tăng khoảng 5%. Cổ phiếu này tăng hơn 7% ở phiên hôm thứ Tư khi ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Ở một diễn biến khác, CEO JPMorgan Jamie Dimon hôm qua cho biết trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television rằng Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nên xem xét hoạt động bán khống cổ phiếu ngân hàng.

Dimon cho hay: “Nếu ai đó có hành động sai trái, như thông đồng với nhau hay kêu gọi bán khống và viết một dòng tweet về ngân hàng, thì cơ quan quản lý nên điều tra sát sao. Những người này nên nhận mức án phạt tối đa theo luật quy định.”

Ông nói rằng hiện chưa có bằng chứng về những hành vi sai trái đó nhưng “có thể tình trạng này đang diễn ra”.

Phe bán khống đã đặt cược vào cổ phiếu PacWest cùng các ngân hàng khu vực khác. Các nhà phê bình cho rằng những đợt bán khống gần đây đã khiến khách hàng của các nhà cho vay sợ hãi và rút tiền gửi.

Tham khảo WSJ

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên