MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm 1 ứng viên vắc-xin công bố kết quả thử nghiệm, Dow Jones bật tăng hơn 300 điểm

24-11-2020 - 07:34 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 23/11, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi AstraZeneca và Đại học Oxford cho biết vắc-xin Covid-19 của học ó hiệu quả đến 90%, trở thành nhóm thứ 3 trong tháng này thông báo thông tin tích cực về thử nghiệm vắc-xin.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa cao hơn 327,79 điểm, tương đương 1,1%, ở mức 29.591,27 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,6% và kết phiên ở mức 3.577,59 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 11.880,63 điểm.

Chỉ số Dow đạt mức cao nhất trong phiên giao dịch ở những phút cuối cùng, trong bối cảnh các hãng truyền thông đưa tin Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch đề cử cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Janet Yellen cho vị trí Bộ trưởng Tài chính.

Cổ phiếu của các hãng du lịch và hãng hàng không dẫn đầu đà tăng nhờ hy vọng việc phân phối các loại vắc-xin mới sẽ giúp nền kinh tế mở cửa trở lại và thúc đẩy hoạt động du lịch vào đầu năm tới. Cổ phiếu của Carnival Corp. tăng 4,8%, trong khi United Airlines tăng 2,6%. Tuy nhiên, cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn gặp khó khăn. Apple giảm gần 3% và Netflix giảm 2,4%. Facebook, Amazon, Alphabet và Microsoft đều rớt giá nhẹ.

AstraZeneca cho biết phân tích tạm thời cho thấy vắc-xin của họ có hiệu quả trung bình là 70%, với chế độ điều trị dùng thêm thuốc cho thấy hiệu quả là 90%. Thông tin này được đưa ra sau thử nghiệm giai đoạn cuối từ Pfizer-BioNTech và Moderna cho thấy vắc-xin Covid-19 của họ có hiệu quả khoảng 95%.

Trong khi đó, bà Yellen đã "theo bước" đà tăng trưởng kinh tế vững chắc trong nhiệm kỳ chủ tịch Fed từ năm 2014 đến năm 2018 sau cuộc khủng hoảng tài chính. Trong thời gian đó, lãi suất vẫn ở mức thấp và S&P 500 đã tăng gần 60%.

Tâm lý nhà đầu tư cũng được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ. IHS Markit cho biết chỉ số PMI đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm. Chỉ số PMI ngành dịch vụ của Mỹ đã tăng lên 57,7, mức cao nhất trong hơn 5 năm. Chỉ số PMI sản xuất đã tăng lên 56,7, mức cao nhất trong hơn 6 năm.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên