MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Theo gót Volkswagen, GM và Hyundai, hãng xe bán chạy nhất thế giới đầu tư 2,2 tỷ USD vào cường quốc châu Mỹ Latinh

05-03-2024 - 19:35 PM | Tài chính quốc tế

Theo gót Volkswagen, GM và Hyundai, hãng xe bán chạy nhất thế giới đầu tư 2,2 tỷ USD vào cường quốc châu Mỹ Latinh

Toyota là nhà sản xuất ô tô toàn cầu mới nhất công bố kế hoạch đầu tư thêm vào Brazil trong năm nay, theo sau Volkswagen, General Motors và Huyndai Motor.

Toyota – nhà sản xuất ô tô đến từ Nhật Bản, dự kiến sẽ công bố khoản đầu tư trị giá 2,2 tỷ USD trong vài năm tới tại Brazil vào hôm thứ Ba, phó tổng thống quốc gia Nam Mỹ này cho biết vào hôm Chủ nhật.

Vào Chủ nhật tuần trước, Toyota – hãng xe bán chạy nhất thế giới vào năm ngoái, cho biết họ không có bình luận gì về các kế hoạch tiềm năng trong tương lai.

Phó Tổng thống Brazil kiêm Bộ trưởng Công nghiệp Geraldo Alckmin cho biết trên mạng xã hội rằng khoản đầu tư sẽ được công bố tại một sự kiện diễn ra tại nhà máy của Toyota ở thành phố Sorocaba, bang Sao Paulo.

Ông cho biết thêm khoản đầu tư dự kiến sẽ tạo ra 2.000 việc làm và ra mắt các mẫu xe mới.

Nhà báo Lauro Jardim của tờ báo địa phương O Globo cho biết Toyota sẽ sản xuất một mẫu xe hybrid và một mẫu xe thể thao SUV tại nhà máy Sorocaba.

Toyota sẽ là nhà sản xuất ô tô toàn cầu mới nhất công bố kế hoạch đầu tư thêm vào Brazil trong năm nay, sau các hãng xe khác như Volkswagen, General Motors (GM), và Huyndai Motor.

Tháng trước, nhà sản xuất ô tô Đức Volkswagen cho biết sẽ đầu tư thêm 1,83 tỷ USD vào Brazil trong 5 năm tới và ra mắt 16 mẫu xe mới, bao gồm cả xe hybrid và xe điện. Trong khi đó, hãng xe GM của Mỹ tuyên bố hồi đầu năm rằng công ty dự kiến sẽ đầu tư 1,42 tỷ USD vào Brazil từ nay đến năm 2028. Cũng cùng thời điểm đó, ông lớn sản xuất ô tô đến từ Hàn Quốc là Hyundai Motor cho biết sẽ đầu tư 1,1 tỷ USD vào quốc gia lớn nhất châu Mỹ Latinh này đến năm 2032, tập trung vào công nghệ xe hybrid, xe điện và xe hydrogen.

Theo Reuters

Yến Nguyễn

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên