MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Chứng khoán 16/12] Đáy ở đâu?

Trong sự kiện biển Đông, VN-Index đã lùi về tận 513,9 điểm và HNX-Index lùi về 69,39 điểm. Khoảng cách giữa mức điểm 535,14 của ngày hôm nay với 513,9 điểm kia cũng chỉ rất ngắn thôi.

“Sẽ là vô lý nếu VN-Index rớt về dưới 500. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, kể từ khi giới chuyên môn nhận thấy cổ phiếu đã quá rẻ, hay quá đắt, thị trường vẫn sẽ chuyển động theo quán tính thêm một thời gian ngắn nữa.” – Công ty chứng khoán Rồng Việt đã nhận định như vậy trong bản tin ngày 16/12 khi thị trường chứng khoán tiếp tục có một phiên rớt “thảm” với mức giảm 12,79 điểm của VN-Index và 1,6 điểm của HNX-Index.

Trong khi đó, công ty chứng khoán BSC lại nhận xét, “phiên giảm mạnh bất ngờ hôm nay đã phá vỡ hi vọng về sự giảm tốc của đà rơi chuỗi ngày vừa qua”.

Mặc dù vĩ mô có nhiều điểm sáng như sau 2 tháng liên tục nhập siêu, tháng 11, cả nước xuất siêu khoảng 440 triệu USD - nâng mức thặng dư thương mại từ đầu năm đến hết tháng 11/2014 đạt khoảng 2,88 tỷ USD.

>> Tháng 11 xuất siêu trở lại, cán cân thương mại tiếp tục thặng dư

Hay tin Samsung có thể rót 20 tỷ USD vào Việt Nam nếu các dự án của Tập đoàn này được triển khai thuận lợi.

>> Samsung có thể rót 20 tỷ USD vào Việt Nam

Thế nhưng, thị trường chứng khoán vẫn mịt mùng trong giá dầu. Với tình trạng như thế, người nói “mua là bắt dao rơi” đang nhiều hơn người nói “bán lúc này là bán trước cửa thiên đường” nhưng dù sao, trong năm 2014 này, chúng ta có một con số để làm mốc so sánh. Trong sự kiện biển Đông, VN-Index đã lùi về tận 513,9 điểm và HNX-Index lùi về 69,39 điểm. Khoảng cách giữa mức điểm 535,14 của ngày hôm nay với 513,9 điểm kia cũng chỉ rất ngắn thôi.

Có lẽ mức giá này đã được nhiều người chấp nhận hơn, nên sau 2 ngày thanh khoản giảm hẳn xuống, thì ngày hôm nay, giá trị khớp lệnh tại HSX lại tăng lên, đạt 1.928 tỷ - tương đương với mức bình quân của 2 tuần trước đó.

Đóng góp thêm vào thanh khoản tại sàn này là giao dịch thỏa thuận rất lớn của VIC. Cổ phiếu này được thỏa thuận hơn 9,3 triệu cổ phiếu ở mức giá 48.000 đồng/cổ phiếu tương đương 448,5 tỷ đồng, góp phần tạo nên giá trị thỏa thuận tới 570,5 tỷ.

VCB, hôm qua được thỏa thuận 54,9 tỷ còn hôm nay chỉ có hơn 3 tỷ. Cùng với EIB thì VCB là cổ phiếu hiếm hoi tăng giá trong nhóm VN30.

Trên sàn Hà Nội, SHB cũng được thỏa thuận mạnh, gần 4,8 triệu cổ phiếu tương đương gần 40 tỷ được trao tay trong hôm nay. Đây vốn là cổ phiếu ngân hàng được giao dịch thỏa thuận rất phổ biến. CTCP chứng khoán Sài Gòn Hà Nội vừa đăng ký bán 5,3 triệu cổ phiếu SHB từ ngày 18/12/2014 – 15/01/2015.

Góp mặt vào top những cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường, ngoài những gương mặt quen thuộc như FLC, ITA, OGC, SAM… thì hôm nay có thêm cổ phiếu khoáng sản KSS. KSS khớp lệnh gần 4 triệu đơn vị - tăng gần 10 lần so với phiên trước, tương đương 23 tỷ đồng và đóng cửa tại giá trần.

Khối ngoại chỉ bán ròng 7,96 tỷ trên HSX. Các mã bị bán ròng nhiều nhất là:

Nhưng phía mua ròng cũng rất mạnh:

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 3,3 tỷ trong đó PVS bị bán ròng 7,4 tỷ. Ngược, BCC được mua ròng nhiều nhất, đạt 3,3 tỷ.

Hải Long

trangminh

Tài chính Plus

Trở lên trên