MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TGĐ Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia: “Tôi tin có cơ hội kiếm lời 20% nửa cuối năm”

Tình hình thị trường chứng khoán hiện nay được đánh giá rủi ro vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên rủi ro nào cũng đi kèm cơ hội kiếm lời.

CafeF đã có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Tuấn, TGD công ty chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia IRS, về thị trường chứng khoán và công ty chứng khoán trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Chào ông, xin ông cho biết đánh giá của ông về thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2011?

Với tư cách là người làm trong nghề, tôi mong muốn thị trường chứng khoán sẽ tốt lên, tuy nhiên mong muốn này có thành sự thật hay không thì phụ thuộc vào yếu tố vĩ mô. Trong đó quan trọng nhất là kết quả của việc kiểm soát lạm phát của Chính phủ, từ đó tạo điều kiện hạ lãi suất. Đó là yếu tố cơ bản là quan trọng để thị trường khởi sắc vào những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, tôi chưa tin rằng những điều khó khăn nhất đã qua. Vấn đề tỷ lệ tín dụng phi sản xuất tiếp tục được thắt chặt. Mặc dù theo thông báo của Thống đốc thì hiện tỷ lệ này đến 31/5 chỉ còn 16,91% nhưng đó là con số tổng thể toàn hệ thống. Nhưng dư nợ tại từng ngân hàng mới là vấn đề cần quan tâm. Nếu như tỷ lệ đó tại một vài ngân hàng cao hơn mức trung bình toàn hệ thống và khoản phải thu từ phi sản xuất trong đó có CK có thể lên đến ngàn tỷ, thì thực sự đáng lo ngại.

Thời gian vừa qua thị trường xuống không phanh, nhà đầu tư cho rằng đó là làn sóng giải chấp từ các công ty chứng khoán. Ông đánh giá thế nào về điều này ?

Tôi cho rằng vấn đề giải chấp xảy ra trong nhiều điều kiện và việc giải chấp diễn ra ngay khi ngay khi tài sản thế chấp của nhà đầu tư chạm tỷ lệ. Các nhà đầu tư khi vay vốn kinh doanh CK cũng phải chấp nhận. Tuy nhiên tại mỗi công ty chứng khoán thì thực trạng cũng khác nhau. Với IRS chỉ cho nhà đầu tư vay ngắn hạn. Với thị trường này thì các nhà đầu tư ngắn hạn đều đã ra khỏi thị trường

Trước kia nhà đầu tư vay 10 đồng để kinh doanh thì nay chỉ vay 1 đồng, thậm chí chưa đến 1 đồng để kinh doanh chứng khoán. Dư nợ cho vay hiện nay không đáng kể.

Tại thời điểm 31/5/2011, khoản phải thu của IRS chỉ khoảng 60 tỷ so với vốn tự có của công ty là hơn 140 tỷ nên tình hình tài chính an toàn, đảm bảo hoạt động bình thường

Thị trường chung ảm đạm, khoản doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính là phí giao dịch sụt giảm. Đâu là hướng kinh doanh của công ty hiện nay?

Công ty không có tự doanh mà chỉ có hoạt động môi giới và tư vấn doanh nghiệp. Hiện nay nhu cầu tư vấn vẫn rất cao gồm tư vấn niêm yết, tư vấn huy động vốn và mua bán doanh nghiệp. Với các khách hàng tư vấn niêm yết thì chúng tôi vẫn khuyên nên niêm yết ngay cả khi thị trường xấu. Vì niêm yết phục vụ mục tiêu lâu dài huy động vốn cho công ty chứ không phải vì giá cổ phiếu. Khi niêm yết các công ty sẽ minh bạch hơn trong hoạt động, đáp ứng các chuẩn mực kế toán kiểm toán khắt khe hơn. Điều đó tốt cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp nên niêm yết sớm cổ phiếu còn vấn đề huy động vốn thì lựa chọn thời điểm thích hợp. Với điều kiện hiện nay thì cho dù muốn nhưng khả năng huy động vốn được là rất khó, ngay như phát hành trái phiếu DN thì các NHTM cũng siết tín dụng nên không dám mua TPDN.

Một hình thức cũng đang được nhiều người quan tâm là thâu tóm doanh nghiệp. Hiện nay cơ hội cho cá nhân thâu tóm rất nhiều. Có những doanh nghiệp rất tốt nhưng cổ phiếu hiện đang được đánh giá là rất rẻ thì nhiều người có thể mua 30% cổ phần, liên kết với nhóm cổ đông là có thể nắm quyền điều hành doanh nghiệp.

Qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 thì thấy với lợi nhuận sau thuế hơn 6 tỷ trên 135 tỷ vốn điều lệ, có vẻ hơi khiêm tốn. Quan điểm của ông về điểm này?

Đó là điều may mắn cho doanh nghiệp. Nếu công ty chạy theo trào lưu mở rộng mạng lưới, chi nhánh hay tham gia tự doanh thì có lẽ IRS còn mất cả vốn của mình. Tuy nhiên với chiến lược từ trước là hoạt động kinh doanh dựa trên cung cấp dịch vụ chứ không phải đầu tư nên công ty tránh được thiệt hại có thể có.

Năm nay liệu có xuất hiện cơ hội như năm 2009?

Tôi tin là có. Có thể có cơ hội lớn cho nhà đầu tư “lướt sóng”. Nếu cơ hội đến nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận ít nhất 20%.

Đâu là cơ sở cho ông dự đoán như vây?

Chúng ta cùng nhìn lại thì thấy rõ ràng tín dụng vẫn được mở rộng, tốc độ tăng trưởng có chậm lại nhưng vẫn là tăng trưởng. Do đó lo ngại dòng tiền thì cũng không phải là điều đáng ngại nhất. Tôi chỉ sợ không xuất hiện cơ hội kiếm lời trên TTCK.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề thì tôi thấy chỉ cần có cơ hội sẽ có dòng vốn lớn đổ vào thị trường, đó là dòng vốn tự có trong dân chúng. Dòng tiền này luôn sẵn sàng, trực chờ cơ hội. Tôi biết có nhà đầu tư sẵn sàng bán vàng, ngoại tệ để đầu tư nếu thấy khả năng kiếm lời cao từ CK.

Cám ơn ông,

Trần Thanh

Theo DDDN

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên