Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà: Thông tư quỹ mở sẽ được ban hành cuối tháng 12
Quý I sẽ ban hành các nguyên tắc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. Sang quý II dự kiến sẽ ban hàn quy chế CAMELS nhằm tăng cường hơn nữa an toàn tài chính cho các CTCK.
- 01-12-2011Quỹ đầu tư: Đóng hở, mở kín
- 29-11-2011Quỹ đóng...trông chờ quỹ mở
- 29-11-2011Quỹ mở: Năm 2012 cũng chưa chắc thành lập được
- 24-11-2011Quỹ bất động sản sẽ phải đầu tư tối thiểu 65% NAV vào bất động sản
Tại hội nghị Nhóm tư vấn các Nhà tài trợ 2011, thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã báo cáo kế hoạch tái cấu trúc thị trường vốn, trọng tâm là thị trường chứng khoán.
Năm 2012, Bộ tài chính sẽ xây dựng đề án tái cấu trúc thị trường để trình Chính phủ và ban hành. Theo đó tập trung vào tái cấu trúc hàng hóa trên thị trường chứng khoán, các CTCK, công ty quản lý quỹ.
Theo đó cơ quan quản lý nhà nước sẽ đánh giá CTCK theo thông tư 226, từ đó phân loại các CTCK thành nhóm. Từ việc phân loại nhóm thì sẽ có những chế tài, giải pháp phù hợp để tái cấu trúc.
Thời gian tới Bộ tài chính cũng sẽ ban hành một loạt các thông tư thay cho hệ thống các thông tư hiện tại nhằm phát triển thị trường chứng khoán theo hướng an toàn và bền vững hơn.
Đồng ý với ý kiến đóng góp của nhóm công tác thị trường vốn, ông Trần Xuân Hà cho biết hiện đã có kế hoạch, lộ trình cụ thể để cập nhật chế độ kiểm toán, kế toán Việt Nam theo hướng chuẩn Quốc tế. Dự kiến đến giữa 2012 sẽ ban hành lại tất cả chuẩn mực kiểm toán mới.
Bên cạnh đó là hoàn thiện thông tư hướng dẫn cho Luật kiểm toán độc lập, để quản lý giám sát và nâng cao chất lượng của các CPA, các báo cáo kiểm toán.
Đại diện UBCK, ông Vũ Bằng Chủ tịch UBCK cho biết với bối cảnh thị trường khó khăn như hiện nay là cơ hội để tái cấu trúc lại thị trường theo 3 trụ cột chính là quản trị công ty, quản trị rủi ro, và hệ thống tiêu chí an toàn tài chính.
Quý I sẽ ban hành các nguyên tắc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. Sang quý II dự kiến sẽ ban hàn quy chế CAMELS nhằm tăng cường hơn nữa an toàn tài chính cho các CTCK.
Với các nghiệp vụ thị trường như kéo dài thời gian giao dịch đã nghiên cứu và tháng 2/2012 dự kiến sẽ áp dụng. Tuy nhiên đối với riêng việc rút ngắn thời gian giao dịch T+2 đã có phương án báo cáo Bộ tài chính trong tháng 12/2011 và triển khai trong năm 2012.
Riêng với thị trường phái sinh, UBCK đã trình phương án trong năm 2011 và hoàn thiện lấy ý kiến thành viên thị trường trong năm 2012. Sang 2013 sẽ đưa vào hoạt động.
Thanh Hải