MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển động BĐS 24h: "Nóng" với dự án Vinhomes Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội

Dự án Vinhomes Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội là một trong số ít khu căn hộ hạng sang đầu tiên có giếng trời thông tầng và căn hộ có sân vườn dùng riêng tại Hà Nội.

10 tháng đầu năm số căn hộ bán ra tại TPHCM tăng 183%

Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, hiện nay thành phố có 1.403 dự án phát triển nhà ở với 30,36% đã hoàn thành (426 dự án), hơn 49,1% dự án đang gặp khó khăn hoặc ngưng triển khai, số còn lại là các dự án đang triển khai hoặc có sản phẩm bán cho khách hàng. Đến nay, toàn thành phố có 5.700 căn hộ được bán ra thị trường, tăng 183% so với năm ngoái, theo đánh giá của ông Tuấn, hầu hết những căn hộ được tiêu thụ trên thị trường là những căn hộ có cơ cấu sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng, trong đó phần lớn là các căn hộ ở phân khúc bình dân.

Thời bùng nổ căn hộ dưới 2 tỷ đồng

Cùng với chính sách ưu đãi từ phát triển nhà xã hội của Nhà nước, và những thay đổi về chiến lược đầu tư của những nhà phát triển dự án nhà ở thương mại vào phân khúc bình dân, trung cấp, nguồn cung nhà ở có giá phù hợp với thị trường hiện nay (dưới 2 tỷ đồng) bắt đầu vào giai đoạn bùng nổ. Có thể kể tới những dự án bắt đầu xuất hiện, và sắp xuất hiện với khối lượng căn hộ lớn như Gemek Tower (Hoài Đức) 1.276 căn, Thăng Long Victory (Hoài Đức) 500 với giá căn hộ dao động khoảng từ 800 triệu đồng đến 1,3 tỷ đồng mỗi căn; Green Stars khoảng gần 1000 căn, 89 Phùng Hưng 336 căn, dự án Đặng Xá 300 căn…

Giải quyết nợ xấu để thị trường bất động sản phục hồi

Tại Hội thảo “Đón đầu cơ hội hồi phục thị trường bất động sản” tổ chức ngày 21/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số chuyên gia khuyến nghị, để khôi phục thị trường bất động sản cần phải giải quyết vấn đề nợ xấu bằng cách tăng quyền lực cho Công ty quản lý tài sản (VAMC), tăng "tiền tươi" để mua dứt điểm nợ xấu; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nhất là thủ tục đất đai, đồng thời cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nhà ở tại Việt Nam.

Hà Nội công bố quy hoạch 3 thị trấn ven đô

UBND thành phố Hà Nội vừa có các quyết định công bố quy hoạch chung 3 thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì), thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa), thị trấn Nỉ (huyện Sóc Sơn) tỉ lệ 1/5.000. Theo quy hoạch, thị trấn Nỉ sẽ được phân thành 2 phân khu chức năng, khu vực trung tâm thị trấn nằm ở phía tây Quốc lộ 3. Thị trấn Vân Đình sẽ lấy phía Tây Bắc là động lực chính phát triển không gian đô thị trong tương lai. Thị trấn Tây Đằng trở thành trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá, du lịch của huyện Ba Vì, là cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô theo hướng đô thị sinh thái và phát triển bền vững.

Vingroup công bố dự án Vinhomes Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội

Công ty TNHH Kinh doanh và Quản lý bất động sản Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup vừa chính thức ra mắt dự án Khu căn hộ hạng sang Vinhomes Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội. Dự án tọa lạc tại số 54A Nguyễn Chí Thanh, có quy mô 13.039 m2, gồm 2 tòa cao ốc: tháp căn hộ hạng sang và tháp văn phòng hạng A cao 30 tầng. Vinhomes Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2015 đầu năm 2016. Được biết, đây là một trong số ít khu căn hộ hạng sang đầu tiên có giếng trời thông tầng và căn hộ có sân vườn dùng riêng tại Hà Nội.

Hà Phương

ngatt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên