MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h] Cò đất náo loạn Hà Nội, nhà liền kề Hà Nội có giá lên đến 180 triệu VND/m2

Giao dịch BĐS tại Hà Nội bắt đầu khởi sắc cũng là thời điểm cò đất đua nhau làm giá, tạo cơn sốt ảo cho thị trường.

Nhà liền kề Hà Nội có giá lên đến 180 triệu VND/m2: Theo thống kế của Savills, Trong quý 1/2015, giá chào bán thứ cấp bình quân theo quý giảm 0,4% cho biệt thự và tăng 0,2% cho nhà liền kề. Đối với nhà biệt thự, mức giá chào bán sơ cấp bình quân đạt cao nhất 110 triệu VND/m² ở quận Tây Hồ, đối với nhà liền kề, mức giá chào bán sơ cấp bình quân cao nhất đat 180 triệu VND/m2 ở quận Cầu Giấy.

Dự đoán táo bạo cho thị trường BĐS trong 3 quý tới: Theo dự báo của Công ty BĐS Jones Lang LaSalle, phân khúc nhà ở ghi nhận sự bùng nổ về nguồn cung căn hộ và xu hướng tăng giá trong 3 quý tới. Còn giá thuê văn phòng được dự kiến sẽ tiếp tục giảm do áp lực từ nguồn cung tương lai. Mặt bằng bán lẻ cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ nguồn cung mới cũng như tình hình họat động của thị trường. Vì vậy, giá thuê mặt bằng bán lẻ dự kiến giảm.

Hà Nội có thêm khu nhà ở cho cán bộ quân đội: Theo quy hoạch, khu đất nghiên cứu nằm ở phía Đông thị trấn Đông Anh, thuộc địa giới hành chính xã Uy Nỗ và xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, với tổng diện tích khoảng 38,46ha, dân số dự kiến khoảng 5.600 người. Quy mô dự án gồm khu nhà ở là 9 tầng, tầng cao này áp dụng cho các công trình điểm nhấn; các nhà biệt thự lô phố thấp tầng (từ 1-3 tầng); trường học trong khu nhà ở có tầng cao từ 2 - 3 tầng; các công trình dịch vụ cao 1-2 tầng.

17.000 lô đất ở Đà Nẵng ‘lọt sổ’ bất thường: Ông Võ Văn Thương, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, trả lời báo chí về vụ 17.000 lô đất ở Đà Nẵng: “Tất cả đơn vị liên quan đã nộp kiểm điểm nhưng không thừa nhận giấu đất. Nhưng việc có giấu đất không, ai là người giấu, cơ quan nào giấu thì TP sẽ kiểm tra, nếu phát hiện ra sẽ xử lý”. Ông Thương lý giải thêm, hằng năm Đà Nẵng đều tổng rà soát quỹ đất TĐC và yêu cầu phân bổ nền cho người dân. Tuy nhiên, có những lý do khách quan, chủ quan dẫn đến việc tổng rà soát chưa đến nơi đến chốn.

Mỗi ngày tăng 1 triệu/m2: Cò đất náo loạn Hà Nội: Chỉ vài tháng cuối năm 2014 và đầu năm nay, giao dịch BĐS được cho là dần hồi phục trở lại. Nhiều chủ đầu tư "tát nước theo mưa", đua nhau đẩy giá BĐS tăng lên chóng mặt. Có dự án căn hộ chưa đầy 1 tuần sau khi ra hàng đã tăng 15-20% trên thị trường thứ cấp, trung bình mỗi ngày tăng 1 triệu đồng/m2. Những dấu hiệu làm giá của cò đất đã khiến cho thị trường có nhiều biểu hiện sốt ảo.


Lan Nhi

Trịnh Ngà

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên