MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h] Những gam màu sáng cho bức tranh BĐS năm 2015

Năm 2015, ngành Xây dựng lên kế hoạch tăng gấp đôi giá trị sản xuất kinh doanh, gói tín dụng 30 nghìn tỷ mới giải ngân được 20%, BĐS Hải Phòng và Nha Trang đã bắt đầu phục hồi...là những thông tin đáng chú ý của thị trường địa ốc trong 24h vừa qua.

Năm 2015, ngành Xây dựng lên kế hoạch tăng gấp đôi giá trị sản xuất kinh doanh: Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, bước sang năm 2015, ngay từ đầu năm các doanh nghiệp thuộc Bộ đã có nhiều nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong năm 2015, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng là 150.417 tỷ đồng bằng 100,6% so với thực hiện năm 201 4.

Gói tín dụng 30 nghìn tỷ mới giải ngân được 20%: Bộ Xây dựng cho biết tính đến ngày 25/02/2015 các ngân hàng đã cam kết cho vay là 10.796 tỷ đồng (khoảng 36%), tổng dư nợ là 6.187 tỷ đồng (khoảng 20%). Trong đó, đối với hộ gia đình, cá nhân các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 14.064 hộ với số tiền là 6.376 tỷ đồng, đã giải ngân cho 14.042 hộ với số tiền là 4.427 tỷ đồng . Đối với tổ chức, ngân hàng đã cam kết cho vay 34 dự án với số tiền là 4.420 tỷ đồng, đã giải ngân cho 31 dự án, dư nợ là 1.760 tỷ đồng.

Bất động sản tăng giá, nhà đầu tư đã nên xuống tiền: Theo đánh giá của các chuyên gia và đại diện các doanh nghiệp BĐS, hiện nay thị trường BĐS đã ấm dần, đây là cơ hội tốt cho những người có nhu cầu ở thực, tuy nhiên đối với những nhà đầu tư thì nên thận trọng nghiên cứu kỹ trước khi xuống tiền. Nguyên nhân bởi thị trường bất động sản là thị trường lớn, để phục hồi thị trường bất động sản phải mất quá trình và khi thị trường phục hồi không có nghĩa là tất cả các dự án đều có tính thanh khoản và đều trở lại hoạt động được.

Hạ tầng thúc đẩy thị trường bất động sản Hải phòng phục hồi rõ rệt: Những năm gần đây, nhiều dự án (DA) phát triển hạ tầng đô thị Hải Phòng được triển khai, trong đó có nhiều DA trọng điểm như DA đường ô tô cao tốc Tân Vũ - Lạch Huyện, DA mở rộng Sân bay quốc tế Cát Bi... Đây chính là cơ sở đưa thị trường BĐS Hải Phòng phục hồi sau thời gian dài trầm lắng.

Xu hướng giảm giá BĐS tại Nha Trang sẽ chững lại trong 2015: Có phần khác với tình hình bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tình hình nhà đất tại Nha Trang năm 2014 đã có một năm không mấy suôn sẻ khi giá biệt thự và nhà phố đã giảm rất sâu. Tuy nhiên, theo ông Troy Griffiths - Phó Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam cho biết trong năm 2015 thị trường sẽ có sự đảo chiều khi đang có một lượng cung ớnổ ào thị trường.

Trịnh Ngà

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên