MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiết kế mới của sân bay quốc tế Changi: Thác nước trong nhà cao nhất thế giới và khu rừng nhân tạo sẽ khiến bạn choáng ngợp

10-06-2017 - 19:15 PM | Tài chính quốc tế

Năm thứ 5 liên tiếp, Sân bay Quốc tế Changi của Singapore được Skytrax bình chọn là phi trường tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, để giữ vững thương hiệu đó trong tương lai, Singapore đã có những kế hoạch phi thường.

Từ năm 2014, người ta đã bắt đầu các dự án cải tạo để Changi giữ vững danh hiệu sân bay tốt nhất thế giới. Trọng tâm của kế hoạch này là khu tổ hợp 1,7 tỷ USD được đặt tên là Jewel, với những khu vườn giống rừng, thác nước trong nhà, khách sạn và hàng trăm cửa hàng ăn uống, mua sắm.
Từ năm 2014, người ta đã bắt đầu các dự án cải tạo để Changi giữ vững danh hiệu sân bay tốt nhất thế giới. Trọng tâm của kế hoạch này là khu tổ hợp 1,7 tỷ USD được đặt tên là Jewel, với những khu vườn giống rừng, thác nước trong nhà, khách sạn và hàng trăm cửa hàng ăn uống, mua sắm.


Jewel nằm ở bên ngoài Nhà ga số 1 của Sân bay Changi, khu vực từng được dùng làm bãi đậu xe cho sân bay.

Jewel nằm ở bên ngoài Nhà ga số 1 của Sân bay Changi, khu vực từng được dùng làm bãi đậu xe cho sân bay.

Quá trình xây dựng Jewel được tiến hành năm 2014 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2019.
Quá trình xây dựng Jewel được tiến hành năm 2014 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2019.

Với 10 tầng, du khách có thể thỏa thích khám phá trong lúc chờ lên phi cơ.
Với 10 tầng, du khách có thể thỏa thích khám phá trong lúc chờ lên phi cơ.

Khu tổ hợp cũng có khách sạn 130 phòng với hơn 300 cửa hàng ăn uống và mua sắm.
Khu tổ hợp cũng có khách sạn 130 phòng với hơn 300 cửa hàng ăn uống và mua sắm.

Mái công trình được che bằng kính, giúp ánh sáng tự nhiên lọt vào.
Mái công trình được che bằng kính, giúp ánh sáng tự nhiên lọt vào.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của Jewel là Rain Vortex - thác nước cao 40m. Đây là thác nước trong nhà nằm giữa khu vườn giống rừng, tạo cảm giác đặc biệt cho du khách. Nó nằm trong quần thể mang tên Thung lũng Rừng. Theo những nhà xây dựng của Jewel, Rain Vortex là một trong những thác nước trong nhà cao nhất thế giới.
Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của Jewel là Rain Vortex - thác nước cao 40m. Đây là thác nước trong nhà nằm giữa khu vườn giống rừng, tạo cảm giác đặc biệt cho du khách. Nó nằm trong quần thể mang tên Thung lũng Rừng. Theo những nhà xây dựng của Jewel, Rain Vortex là một trong những thác nước trong nhà cao nhất thế giới.

Tầng trên cùng của tổ hợp là công viên mái vòm, nơi người ta trồng nhiều loại thực vật độc đáo và điển hình.
Tầng trên cùng của tổ hợp là công viên mái vòm, nơi người ta trồng nhiều loại thực vật độc đáo và điển hình.

Tượng sáp một số loài động vật cũng được bố trí trong khu vực để tăng sức hấp dẫn.
Tượng sáp một số loài động vật cũng được bố trí trong khu vực để tăng sức hấp dẫn.

Công viên Mái vòm cò có một hệ thống lưới treo nằm ở độ cao từ 8,5 m tới 30 m so với mặt đất, cho phép khách tham quan đi lại thưởng ngoạn.
Công viên Mái vòm cò có một hệ thống lưới treo nằm ở độ cao từ 8,5 m tới 30 m so với mặt đất, cho phép khách tham quan đi lại thưởng ngoạn.

Một cây cầu kính được thiết kế nằm ở độ cao 25 m so với mặt đất.
Một cây cầu kính được thiết kế nằm ở độ cao 25 m so với mặt đất.

Sương mù nhân tạo cũng được tạo ra để trẻ em cảm giác như đi giữa những đám mây.
Sương mù nhân tạo cũng được tạo ra để trẻ em cảm giác như đi giữa những đám mây.

Linh Anh

Business Insider

Trở lên trên