MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thỏa thuận UAE-Microsoft có thể chuyển chip và công nghệ AI quan trọng của Mỹ ra nước ngoài

26-05-2024 - 11:00 AM | Kinh tế số

- Chủ tịch Brad Smith của Microsoft cho biết thỏa thuận cấp cao của họ với công ty AI G42 của Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cuối cùng có thể liên quan đến việc chuyển giao các chip và công cụ tinh vi - một động thái mà một nghị sĩ cấp cao của Đảng Cộng hòa đã cảnh báo có thể gây ra các hệ luy đối với an ninh quốc gia.

Thỏa thuận UAE-Microsoft có thể chuyển chip và công nghệ AI quan trọng của Mỹ ra nước ngoài- Ảnh 1.

Các quan chức Mỹ cho rằng hệ thống AI có thể gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia, chẳng hạn như khiến việc chế tạo vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân trở nên dễ dàng hơn. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vào tháng 10 đã yêu cầu các nhà sản xuất hệ thống AI lớn nhất chia sẻ thông tin chi tiết về chúng với chính phủ Mỹ.

Để tiến lên phía trước, thỏa thuận này cần có sự chấp thuận của Bộ Thương mại Mỹ. Các giám đốc điều hành của Microsoft cho biết khi họ công bố thỏa thuận rằng có các biện pháp bảo vệ để bảo vệ công nghệ của công ty và ngăn chặn việc các thực thể Trung Quốc sử dụng nó để đào tạo các hệ thống AI.

Nhưng những biện pháp đó chưa được công khai và một số nhà lập pháp Mỹ đặt câu hỏi liệu chúng có đầy đủ hay không.

Bản chất kín của các cuộc đàm phán giữa hai công ty tư nhân về các điều khoản và biện pháp bảo vệ chuyển giao công nghệ của Mỹ đã khiến một số nhà lập pháp lo ngại.

Ông Michael McCaul, Chủ tịch đảng Cộng hòa của Ủy ban Đối ngoại tại Hạ viện Mỹ, nói rằng: “Mặc dù có những tác động đáng kể đến an ninh quốc gia, Quốc hội vẫn chưa nhận được bản tóm tắt toàn diện từ cơ quan hành pháp về thỏa thuận này. Tôi lo ngại rằng không có các biện pháp bảo vệ phù hợp để bảo vệ công nghệ nhạy cảm có nguồn gốc từ Mỹ khỏi hoạt động gián điệp của Trung Quốc trong bối cảnh Trung Quốc có lợi ích ở UAE.”

Bộ Thương mại Mỹ đã yêu cầu thông báo và ở một số khu vực, giấy phép xuất khẩu để gửi chip AI ra nước ngoài. Nhưng thỏa thuận Microsoft-G42 làm nổi bật những lỗ hổng trong luật pháp Mỹ khi các cơ quan quản lý đang phải cấp tập để bắt kịp với công nghệ phát triển nhanh.

Ví dụ, hiện tại không có quy định nào hạn chế xuất khẩu các mô hình AI, mặc dù ông McCaul và một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng trong tuần này đã đưa ra một luật đổi mới, trao cho các quan chức Mỹ quyền lực rõ ràng hơn để làm điều đó.

Các giám đốc điều hành của Microsoft cho biết công ty hoan nghênh cuộc tranh luận về khung pháp lý mới quản lý việc chuyển giao công nghệ AI và thỏa thuận với G42 yêu cầu công ty của UAE phải tuân thủ các quy định của Mỹ khi họ phát triển công nghệ.

Ông Smith nói: “Về cơ bản, điều chúng tôi tập trung vào là cố gắng đảm bảo rằng công nghệ của Mỹ có thể di chuyển khắp thế giới một cách an toàn và bảo mật”.

Khi Microsoft và G42 công bố thỏa thuận vào tháng trước, nó được cho là sẽ kéo G42 đến gần Mỹ hơn và mở rộng ảnh hưởng công nghệ của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Microsoft đang đầu tư 1,5 tỷ USD vào G42 và Chủ tịch Microsoft Smith sẽ có một ghế trong hội đồng quản trị.

Theo Kiệt Linh

VnMedia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên