MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Lê Văn Hưởng làm chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

12-12-2015 - 07:22 AM | Xã hội

HĐND tỉnh Tiền Giang đã bầu ông Lê văn Hưởng, phó bí thư tỉnh ủy, giữ chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Chiều 11-12, kỳ họp HĐND tỉnh Tiền Giang lần thứ 14, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã chính thức bế mạc.

Tại phiên họp này, HĐND tỉnh đã chính thức miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Khang, đồng thời bầu ông Lê văn Hưởng, phó bí thư tỉnh ủy giữ chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Phạm Anh Tuấn, bí thư huyện ủy Châu Thành giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Sáng, thường vụ tỉnh ủy giữ chức phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Trước đó, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Lê Dũng đến từ đơn vị huyện Chợ Gạo đặt vấn đề, trong kỳ họp HĐND lần thứ 12, phó chủ tịch UBND tỉnh lúc đó là bà Trần Kim Mai đã hứa sẽ thành lập “lực lượng đặc biệt” để xử lý triệt để tình trạng “cát tặc” trên sông Tiền.

Thế nhưng, suốt một năm qua, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn còn diễn ra công khai nhưng chẳng thấy lực lượng chức năng nào đến kiểm tra, vây bắt.

Ông Dũng đặt câu hỏi có hay không chuyện lực lượng chức năng “thông đồng” với cát tặc, bởi cứ mỗi lần người dân phát hiện và điện cho lực lượng chức năng thì các đối tượng khai thác cát lập tức di tản.

Trả lời ý kiến chất vấn này, ông Trần Thanh Đức, phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thừa nhận vấn đề khai thác cát trái phép như đại biểu Lê Dũng nêu là có thật.

Ông Đức cho rằng vấn đề khai thác cát trái phép đang có diễn biến phức tạp, cần phải được các cơ quan chức năng đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa.

Tuy nhiên, việc dẹp tình trạng này không phải đơn giản, phải cần thêm thời gian, cần thêm giải pháp hữu hiệu khác, đồng thời thừa nhận có tình trạng cơ quan chức năng ra quân thì các đối tượng lẻn mất.

Chưa đồng tình với phần trả lời này, đại biểu Lê Dũng đề nghị UBND tỉnh thử ra chỉ tiêu trong vòng 3-6 tháng, địa phương nào không dẹp được nạn cát tặc thì lãnh đạo địa phương đó phải từ chức hoặc UBND tỉnh cách chức người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép xem có chuyển biến không?

Ông Đức cho rằng lâu nay UBND tỉnh có quyết liệt đấu tranh chống cát tặc, thậm chí đã phân công hẳn một đồng chí chuyên trách về vấn đề này nhưng chưa tổ chức được “lực lượng đặt biệt”, bởi đấu tranh với tội phạm này thì phải kiên trì và đòi hỏi sự hợp sức của nhiều lực lượng, nhiều ngành mới giải quyết được.

Kết luận về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Danh, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh cho biết sắp tới, UBND tỉnh cần đưa ra phương hướng xử lý tích cực hơn, đồng thời tìm cho bằng được giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu tranh chống nạn cát tặc này, từ đó mới có giải pháp hữu hiệu giải quyết một cách triệt để.

Theo THANH TÚ

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên