MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Sinh Hùng chính thức rời ghế Chủ tịch Quốc hội

30-03-2016 - 16:24 PM | Xã hội

Từ 15h chiều nay 30/3, Quốc hội chính thức bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trong buổi sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết công tác nhân sự là nội dung rất quan trọng của kỳ họp, nhằm để kiện toàn, đúng với quy định của Hiến pháp và pháp luật ngay trong nhiệm kỳ này và tại kỳ họp lần thứ 11.

“Tôi biết có ý kiến của các đồng chí này, đồng chí khác còn phân vân đôi chút liên quan tới việc này nhưng chúng ta không có mục đích, mục tiêu gì khác là sớm thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ 12 của Đảng và quyết định của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm cần phải có đội ngũ nhân sự có trách nhiệm phân công bắt tay ngay vào công việc” – Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.

Theo kết quả biểu quyết Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, có 463 đại biểu tham gia, chiếm 93,72%.

Số tán thành là 455 đại biểu, chiếm 92,11%

Số đại biểu không tán thành là 4

Số không biểu quyết là 4 đại biểu.

Như vậy Quốc hội đã đồng ý biểu quyết Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Trước đó, trả lời với báo chí ông Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ, qua một nhiệm kỳ với vai trò là Chủ tịch Quốc hội, đến nay khi rời ghế ông không còn gì để trăn trở. Chủ tịch cũng chia sẻ, vận mệnh mỗi con người, đất nước là do trời định, song mỗi con người phải tính hết mọi thứ và ông đã chuẩn bị người kế nhiệm mình.

Theo đó, từ 15 giờ ngày 30/3, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu.

Sau khi tuyên bố thành lập Ban kiểm phiếu, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia được công bố ngay sau đó, và Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm người đảm nhiệm hai chức danh trên.

Sau khi miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Trên cơ sở đó, các ĐB tiếp tục thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Việc bầu Chủ tịch Quốc hội sẽ diễn ra vào sáng ngày 31/3

Ông Nguyễn Sinh Hùng năm nay 70 tuổi, quê tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; có trình độ tiến sĩ kinh tế, Trung cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XII, XIII.

Ngày 23/7/2011, ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (2011-2016) với tỷ lệ 91,4% phiếu bầu (457/497 đại biểu đồng ý).

Trước khi làm Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng từng giữ các trọng trách như Phó thủ tướng thường trực, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên