MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ bể hụi tiền tỷ ở Cà Mau: Cầu cứu Giám đốc Công an tỉnh

04-01-2016 - 11:12 AM | Xã hội

Sau hơn 4 tháng gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tố giác bị giật hụi, 24 người dân ở phường 8, TP.Cà Mau tiếp tục gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh này.

Ngày 4.1, bà Quách Thị Mười - đại diện cho hàng chục hộ dân ở khóm 1, phường 8, TP.Cà Mau tố bị bà Tô Ngọc Ảnh (ngụ 90E, đường 19/5, khóm 1, phường 8, TP.Cà Mau) giật hụi hơn 5 tỷ đồng - đã gửi đơn đến ông Phạm Thành Sỹ - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau; Viện KSND tỉnh…, yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Nội dung đơn trình bày: Ngày 11.9.2015, hàng chục người dân có đứng đơn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau giải quyết vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Ảnh (hiện bà Ảnh đã bỏ trốn khỏi địa phương - PV), tuy nhiên đến nay đã hơn 4 tháng mà vẫn chưa có kết quả. Những người dân này rất mong lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản do bà Ảnh thực hiện.

Ngoài yêu cầu khởi tố vụ án, 24 người dân tố bị bà Ảnh giật hụi còn yêu cầu khởi tố bị can, ra quyết định truy nã bà Ảnh. Đồng thời, kê biên tài sản của bà Ảnh, nhằm tránh tình trạng bà Ảnh tẩu tán tài sản.

“Bà Ảnh có căn nhà cấp 4 và 17 căn nhà trọ cho thuê tháng ở phường 8, TP.Cà Mau, hiện đang được người chị quản lý. Chúng tôi lo sợ nếu cơ quan chức năng chậm vào cuộc, số tài sản này sẽ bị tẩu tán” - bà U (một nạn nhân) nói.

Như Dân Việt đưa tin: Nhiều năm nay bà Ảnh mở nhiều dây hụi từ 500.000 - 2.000.000 đồng/dây, huy động được rất nhiều người chơi. Với cách chung chi sòng phẳng khi tay em hốt hụi, bà Ảnh dần lấy được lòng tin của mọi người, sau đó giật hụi và trốn khỏi địa phương.

Theo Hoàng Hạnh

Dân Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên